06/01/2018 08:31 GMT+7

Đón ngắm 'trăng xanh' 
tối 31-1

TƯỜNG HÂN
TƯỜNG HÂN

TTO - Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam vừa công bố loạt hiện tượng thiên văn đáng chú ý trong năm 2018.


Đón ngắm trăng xanh  tối 31-1 - Ảnh 1.

Có thể quan sát nguyệt thực toàn phần bằng mắt thường hoặc kính thiên văn - Ảnh: T.HÂN

Trong đó, nổi bật nhất là nguyệt thực toàn phần xảy ra vào tối 31-1.

Việt Nam nằm trong khu vực có thể theo dõi trọn vẹn hiện tượng này với tổng thời gian (tính cả pha nửa tối) gần 5 giờ 20 phút. Thời gian cực đại của pha toàn phần rơi vào thời điểm 20h31.

Đây là lần trăng tròn thứ hai trong tháng 1-2018, nên còn được gọi là trăng xanh (tên gọi văn hóa, thực tế trăng không hề có màu xanh). Mặt trăng đi qua điểm cận địa nên có thể quan sát to và rõ hơn.

Nếu lỡ bỏ qua dịp này, người quan sát tại Việt Nam sẽ được chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần lần thứ hai trong năm vào rạng sáng 28-7.

TƯỜNG HÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên