21/12/2017 15:58 GMT+7

Đốn hạ, di dời 133 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, thành phố vừa triển khai đợt 2 đốn hạ và di dời 133 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Đốn hạ, di dời 133 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng - Ảnh 1.

Công nhân đang đốn cây trên đường Tôn Đức Thắng - Ảnh: TÂM ĐỨC

Trong đó đốn hạ 65 cây, di dời 68 cây về khu lâm viên Trường đại học Nông lâm (Thủ Đức) và dự kiến đến tháng 1-2018 hoàn thành. 

Đây là đợt đốn hạ cây xanh nhiều nhất trong tổng số 258 cây xanh (di dời 115 cây và đốn hạ 143 cây) trên đường Tôn Đức Thắng phục vụ công trình xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn, nối quận 1 và quận 2. 

Riêng việc đốn hạ cây xanh còn lại ở đoạn đường từ Nguyễn Hữu Cảnh đến Ba Son và từ Ba Son đến Công trường Mê Linh sẽ thực hiện sau khi có kế hoạch thi công cụ thể của nhà đầu tư cầu Thủ Thiêm 2.

Đốn hạ, di dời 133 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng - Ảnh 2.

Cây được đốn hạ - Ảnh: TÂM ĐỨC

Sở Giao thông vận tải cho biết số cây xanh bị đốn hạ sẽ được thu hồi để chế tạo các sản phẩm phục vụ công cộng như bàn, ghế, sản phẩm điêu khắc. Đồng thời, ở khu vực này sẽ cho trồng mới 373 cây xanh trên diện tích 26.081 m2.

Trong khi đó, theo phòng truyền thông của chủ đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm, tiến độ thi công xây cầu Thủ Thiêm 2 chậm là do chờ thủ tục nhận bàn giao mặt bằng xây dựng cầu ở khu vực Nhà máy Ba Son và phụ thuộc vào tiến độ giải tỏa cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng. 

Phòng quản lý xây dựng công trình giao thông đường bộ - Sở Giao thông vận tải TP cho biết đang rà soát và đề nghị chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 sớm đưa vào sử dụng nhằm giải tỏa áp lực giao thông giờ cao điểm ở hầm Thủ Thiêm.     

Đốn hạ, di dời 133 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng - Ảnh 3.

Đốn hạ cây trên đường Tôn Đức Thắng - Ảnh: TÂM ĐỨC

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên