05/10/2021 15:29 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam nghi binh

PHÚC NGUYỄN (Từ Sharjah, UAE)
PHÚC NGUYỄN (Từ Sharjah, UAE)

TTO - Ở buổi tập thứ ba tại Sharjah, toàn thể các cầu thủ được yêu cầu đổi số áo cho nhau. HLV Park Hang Seo mong muốn làm lạc hướng tìm hiểu thông tin về tuyển VN của đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam nghi binh - Ảnh 1.

Các tuyển thủ VN đổi số áo trong buổi tập tối 3-10 - Ảnh: VŨ TUYỂN

Ở buổi tập thứ ba tại Sharjah, toàn thể các cầu thủ được yêu cầu đổi số áo cho nhau.

Theo đó, trung vệ Thành Chung mặc áo số 22 của tiền đạo Tiến Linh và ngược lại, Văn Toàn khoác áo số 19 của Quang Hải, số 34 trên lưng áo Hoàng Đức, đội trưởng Quế Ngọc Hải nhận số 30...

Cũng vì sự thay đổi này, nhiều cầu thủ đã khoác lên mình bộ đồ tập không được thoải mái như thường lệ. Trung vệ Duy Mạnh cao to khi mặc bộ đồ của Văn Thanh có vẻ như bị bó sát người.

"Chiêu thức" này không hề mới khi ông Park từng nhiều lần áp dụng trước mỗi trận đấu quan trọng. Dù vậy nó cũng cần thiết bởi mỗi đối thủ sẽ khác nhau vì cách khai thác thông tin cũng khác nhau. Điều quan trọng là khi bước vào trận đấu chính thức, sự bất ngờ từ những gương mặt quen thuộc, với những chiếc áo quen thuộc sẽ khiến đối thủ có những bất ngờ.

Ông Park thường có những món quà kiểu như vậy dành tặng cho các đối thủ. Dù chưa biết ông sẽ dành tặng điều gì khi đối đầu tuyển Trung Quốc, nhưng từng bước chuẩn bị của ông cho thấy mục tiêu giành trọn 3 điểm đầu tiên không phải chỉ là lời nói suông.

Không khí vui vẻ, thoải mái đã trở lại sau buổi tập ngày 2-10 khá căng thẳng. Giờ là lúc ông Park giúp cho toàn đội có được trạng thái sung mãn nhất trước trận đấu quan trọng với Trung Quốc. Ở đó, nếu đội tuyển VN giành chiến thắng, hệ quả đối với đối thủ là không hề nhỏ.

Truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc cho rằng sẽ là thảm họa nếu thầy trò HLV Li Tie gục ngã trước tuyển Việt Nam vào rạng sáng 8-10 (giờ VN) tới đây. Nói thế có nghĩa rằng sau hai trận thua trước Nhật Bản và Úc, các tuyển thủ Trung Quốc đang hứng chịu sức ép tâm lý rất lớn, đó là họ buộc phải thắng đội tuyển VN. Áp lực nặng nề sẽ là lợi thế cho thầy trò ông Park.

Phóng viên Việt Nam bị làm khó

Thêm lần nữa, phóng viên VN lại bị làm khó bởi sự thiếu thống nhất về thông tin tác nghiệp từ phía LĐBĐ Trung Quốc (CFA) - được tính là nước chủ nhà của trận gặp VN - với bộ phận an ninh, bảo vệ của UAE.

Trong buổi tập tối 3-10, hai phóng viên VN bị bảo vệ sân lôi ra ngoài khi đang tác nghiệp. Việc bị lôi đi bất ngờ, khiến thiết bị tác nghiệp của phóng viên bị hư hỏng và sau đó còn phải làm việc với cảnh sát UAE.

Sau một hồi nói chuyện, cảnh sát địa phương và bảo vệ sân Sharjah mới biết đây chỉ là sự hiểu nhầm. Đây là lần thứ hai phóng viên VN bị làm khó khi tác nghiệp ở buổi tập của đội tuyển VN.

Thăm dò ý kiến

Ngày 8-10, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Trung Quốc tại sân vận động Sharjah ở UAE. Theo bạn tuyển Việt Nam sẽ:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bị căng cơ, Phan Văn Đức không thi đấu đối kháng cùng đội tuyển Việt Nam Bị căng cơ, Phan Văn Đức không thi đấu đối kháng cùng đội tuyển Việt Nam

TTO - Tiền vệ Phan Văn Đức đã không thể tham gia thi đấu đối kháng cùng đội tuyển Việt Nam tại UAE vào tối 3-10 nhằm rà soát đội hình, chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra vào rạng sáng 8-10 tới.

PHÚC NGUYỄN (Từ Sharjah, UAE)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tuyển VN Park Hang Seo