17/05/2013 06:06 GMT+7

Dời tượng Lê Lợi sang công viên Phú Lâm

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Ngày 16-5, nhiều bạn đọc bức xúc gọi điện vào đường dây nóng báo Tuổi Trẻ phản ảnh đơn vị thi công đang phá bỏ tượng vua Lê Lợi tại bùng binh Cây Gõ (giáp ranh Q.6 và Q.11, TP.HCM) để phục vụ việc thi công cầu vượt bằng thép ở khu vực này.

Ông Lưu Văn Thu, một người dân sống gần đó, cho rằng tượng vua Lê Lợi là một biểu tượng quen thuộc của người dân ở khu vực này. Việc phá bỏ tượng nhân vật lịch sử này là không thể chấp nhận được.

Ông Vũ Hà Tuấn Anh - chuyên viên Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Q.6 - giải thích theo chỉ đạo của UBND TP, để phục vụ công trình xây dựng cầu vượt, tượng vua Lê Lợi sẽ được dời về công viên Phú Lâm (P.13, Q.6). Hiện một đơn vị phục chế của Trường đại học Mỹ thuật TP đang phun thạch cao vào tượng để bảo vệ tượng khi di dời. “Có thể trong quá trình thi công, người dân hiểu nhầm là phá bỏ tượng nên phản ứng” - ông Anh nói.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên