14/10/2020 09:42 GMT+7

Đổi trọng tài trận Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Ban trọng tài LĐBĐVN (VFF) vừa thay đổi trọng tài chính cầm còi trận đấu ở nhóm tranh đua vô địch giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - Hà Nội ở giai đoạn hai V-League 2020 vào ngày mai (15-10).

Đổi trọng tài trận Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội - Ảnh 1.

Trọng tài FIFA Ngô Duy Lân trong trận tranh siêu Cúp quốc gia 2019 giữa Hà Nội và TP.HCM hồi đầu mùa 2020 - Ảnh: N.K

HAGL hiện đang xếp thứ 7 với 20 điểm sau 14 trận, còn Hà Nội xếp thứ 4 với 23 điểm. Vì thế, cuộc đối đầu giữa hai đội được dự báo là khá nóng bỏng trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Chưa kể, hai ông bầu Đoàn Nguyên Đức (HAGL) và Đỗ Quang Hiển (Hà Nội) cũng không hợp nhau lắm. 

Vì thế, trong bảng phân công trọng tài gởi VFF ban đầu hôm 9-10, trọng tài FIFA đẳng cấp Elite duy nhất của Việt Nam là Ngô Duy Lân (Long An) đã được ban trọng tài chọn cầm còi trận HAGL - Hà Nội vào ngày 15-10. 

Hai trọng tài Hoàng Thanh Bình (Hải Phòng) cầm còi trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Than Quảng Ninh ngày 15-10 và Vũ Phúc Hoan (Bắc Giang) cầm còi trận Sông Lam Nghệ An (SLNA) - Hải Phòng ngày 16-10. 

Đổi trọng tài trận Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội - Ảnh 2.

Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền trên sân Thống Nhất ở lượt đầu tiên giai đoạn 2 giữa Sài Gòn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Ảnh: N.K.

Tuy nhiên, trong bảng phân công gởi lại VFF hôm 12-10, ban trọng tài đã đổi trọng tài Hoàng Thanh Bình cầm còi trận HAGL - Hà Nội. Trọng tài FIFA Ngô Duy Lân sang cầm còi trận SLNA - Hải Phòng và Vũ Phúc Hoan thì cầm còi trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Than Quảng Ninh.

Lý giải về điều này, trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền cho biết việc thay đổi trọng tài sau khi đã phân công cũng là bình thường. Ông nói: "Chúng tôi thay đổi nhằm làm sao điều tiết công tác trọng tài một cách tốt nhất. Trận nào chúng tôi thấy căng hơn, mang tính tranh đua nhiều hơn thì thay đổi. Trận SLNA - Hải Phòng là trận như thế". 

Ở nhóm đua trụ hạng, đội chót bảng Quảng Nam (9 điểm, 14 trận) tỏ ra yếu thế nhất. Tuy nhiên, các đội xếp trên cũng cần kết quả tốt để không bị đẩy xuống thay thế. Trận Hải Phòng (13 điểm) - SLNA (18 điểm) vì thế được ban trọng tài đánh giá cao so với trận đua vô địch giữa HAGL - Hà Nội. 

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bóng đá V-League 2020