02/05/2016 10:04 GMT+7

Đối thoại về một thế giới an lành

HOÀNG DUY
HOÀNG DUY

TTO - Triển lãm tranh tượng Đối thoại của các nghệ sĩ Lê Triều Điển - Hồng Lĩnh, Đoàn Xuân Hùng và Nguyễn Văn Trung (TP.HCM) đang diễn ra từ nay đến 15-5 tại CLAY gallery - công viên đất nung Thanh Hà (Hội An).

Trẻ em say mê với một tác phẩm sắp đặt tại triển lãm - Ảnh: H.Duy
Trẻ em say mê với một tác phẩm sắp đặt tại triển lãm - Ảnh: H.Duy

Đây cũng là dịp công viên đất nung Thanh Hà kỷ niệm một năm ngày thành lập.

Đối thoại, theo họa sĩ Hồng Lĩnh, là “Tiếng nói của đất, tiếng nói của tâm hồn cất lên như muốn đối thoại với bao người về sự sống, về ước mơ hi vọng, về một thế giới an lành và bình an trong sự tĩnh lặng, không có sự ô nhiễm của môi trường, cá không thể chết, cá vẫn sống cho thuyền ra khơi, cho ngư dân bám biển giữ gìn bờ cõi, giữ gìn quê cha đất tổ.

Xin hãy cất lên tiếng nói trong sự đối thoại chân tình, đối thoại để tìm ra chân lý, công bằng và bác ái. Đối thoại bằng ngôn ngữ của nghệ thuật chân như”.

41 tác phẩm của các tác giả cùng nêu bật chủ đề ấy. Cũng cần nói rằng công viên đất nung Thanh Hà được xem là một tác phẩm kiến trúc, lấy cảm hứng từ chất liệu đất nung, vốn là một hình thức giao tiếp và đối thoại mang tính chất dung hợp. Nơi đây từng diễn ra hàng chục triển lãm của các nghệ sĩ đến từ nhiều nơi.

Khách tham quan bị thu hút bởi những tác phẩm hội họa và sắp đặt tại Đối thoại - Ảnh: Hoàng Duy
Khách tham quan bị thu hút bởi những tác phẩm hội họa và sắp đặt tại Đối thoại - Ảnh: Hoàng Duy
Họa sĩ Lê Triều Điển bên một tác phẩm của ông - Ảnh: Hoàng Duy
Họa sĩ Lê Triều Điển bên một tác phẩm của ông - Ảnh: Hoàng Duy
HOÀNG DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên