10/07/2011 03:03 GMT+7

Đối thoại về "cởi và mở"

CÁT KHUÊ
CÁT KHUÊ

TT - Khi dư luận đang nóng lên với những câu chuyện tử tế và không tử tế của truyền thông cũng như nghệ sĩ thì buổi Cà phê thứ bảy ngày 9-7 với chủ đề “Khuynh hướng “cởi” và “mở” trong xã hội VN đương đại với thuần phong mỹ tục của người Việt” cũng nóng với không khí ấy.

Đây là cuộc đối thoại giữa các nhà xã hội học, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà văn, đạo diễn điện ảnh, nhà báo và nhà quản lý văn hóa. Đông ngoài dự kiến, nhiều người trẻ tuổi lẫn nhiều bậc cao niên lão làng đã có mặt để lắng nghe.

Họa sĩ Nguyễn Quân nói: cởi mở - ở nghĩa tích cực của nó thật ra là một nhu cầu muốn khẳng định cái tôi cá nhân trong một cộng đồng. Có một thời không xa, áo dài răng trắng chính là biểu hiện của sự dâm ô khi người Việt lúc đó nhuộm răng để tóc. Nói vậy để thấy thuần phong mỹ tục là sự thay đổi liên tục liên quan đến nhận thức và bây giờ có khi chúng ta chỉ đang ở thời kỳ thay đổi cái nhìn, thay đổi thẩm mỹ mà thôi.

Đạo diễn Vinh Sơn chia sẻ sự bức xúc bởi nhiều nhà quản lý nhân danh thuần phong mỹ tục vô hình trung tước mất của người sáng tác nhiều thứ vũ khí đôi khi là mạnh nhất của họ. Ông cũng cho rằng cấm ở ta chỉ là cấm giả vì nếu cấm, cắt đi một số cảnh nóng trong phim chiếu rạp hay truyền hình thì chỉ với hơn chục ngàn đồng bất cứ ai cũng có thể tìm thấy một DVD nguyên gốc vốn bán đầy rẫy ở các tiệm băng đĩa. Bà Thế Thanh (nguyên phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM) thừa nhận tình trạng quản lý của ta đang bị thả nổi và nhiều khi là bất nhất.

Nhìn thẳng vào thực trạng báo chí và không gian báo chí hôm nay, tiến sĩ xã hội học Trần Hữu Quang đặt nhiều câu hỏi tại sao. Phải chăng chuyện “lộ hàng” và soi mói đời tư trên nhiều trang báo chỉ là hiện tượng bộc lộ một câu chuyện khác sâu xa hơn? Buổi đối thoại dừng lại ở những câu hỏi còn bỏ ngỏ...

CÁT KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên