
Người dân xã vùng cao Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa được nhận quà khi đem vũ khí giao nộp cho công an - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Cách làm hay và nhân văn
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, mục tiêu của chương trình "Đổi quà lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ" là thu hồi, vô hiệu hóa các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang tàng trữ, lưu hành trái phép trong dân cư.
Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm phòng chống tội phạm, tai nạn và các rủi ro liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Điểm tiếp nhận giao nộp vũ khí tại Công an xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Cách làm của công an các xã miền núi, vùng cao, biên giới của tỉnh Thanh Hóa rất đơn giản, nhân văn và hiệu quả.
Người dân đem các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến điểm tiếp nhận, thu hồi của công an xã sẽ được nhận quà tặng là nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết thực nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tự nguyện giao nộp.
Tại xã miền núi Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa, do phong tục tập quán săn bắn mưu sinh, bảo vệ mùa màng nên nhiều người dân nơi đây vẫn còn thói quen lưu giữ, sử dụng súng săn, súng tự chế tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Trong thời gian qua, Công an xã Hồi Xuân đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo về hậu quả, tác hại của việc chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí tự chế; vận động người dân tự giác giao nộp súng săn, cung, nỏ, bẫy săn bắn thú rừng. Công an xã đã thành lập 21 điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn.

Người dân xã miền núi Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa được nhận quà khi đem vũ khí giao nộp cho công an - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Bên cạnh đó, thực hiện chương trình "Đổi quà lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ", Công an xã Hồi Xuân kêu gọi nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ các phần quà, vật dụng thiết yếu như: mũ bảo hiểm, ấm đun nước, nồi cơm điện, quạt điện, gạo, nước mắm, dầu ăn để tặng, động viên người dân tự giác đến giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ.
Ông Cao Văn Sang ở thôn Khằm, xã Hồi Xuân cho biết: "Gia đình tôi có khẩu súng tự chế để trưng bày đã lâu trong nhà, không sử dụng.
Khi được Công an xã Hồi Xuân tuyên truyền về hậu quả của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí và thông báo về chương trình Đổi quà lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tôi đã tự giác mang giao nộp súng cho công an xã.
Ngoài ra, tôi còn vận động người thân, hàng xóm có súng săn, súng tự chế tự giác giao nộp cho công an xã, vừa góp phần bảo vệ sự an toàn cho mọi người, vừa có quà đem về".
Kết quả bước đầu
Với sự chủ động, sáng tạo trong cách làm, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, từ đầu năm 2025 đến nay, thông qua chương trình "Đổi quà lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ", Công an xã Hồi Xuân đã vận động, thu hồi được 46 khẩu súng săn, súng tự chế các loại, 13 vũ khí thô sơ, như: dao, kiếm, mã tấu, cung, nỏ..

Người dân xã miền núi Xuân Thái, tỉnh Thanh Hóa được nhận quà khi đem vũ khí giao nộp cho công an - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp.
Từ đó, trên địa bàn xã không xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng súng săn, súng tự chế, hung khí nguy hiểm.
Còn tại xã vùng cao Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa, do làm tốt công tác tuyên truyền, trong 4 tháng qua, người dân đã tự giác đem đến giao nộp cho công an xã 60 khẩu súng săn các loại, 20 vũ khí thô sơ gồm kiếm, nỏ, côn, kích điện... Đổi lại, người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được công an xã trao những phần quà tặng như: nước mắm, bột ngọt, đường, sữa, mũ bảo hiểm.
Trên đây là hai trong số hàng chục xã ở miền núi, vùng cao, biên giới tỉnh Thanh Hóa thực hiện có hiệu quả chương trình "Đổi quà lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ".
Từ đó góp phần giảm nguy cơ xảy ra các vụ cố ý gây thương tích, án mạng, tai nạn do vũ khí, thuốc nổ, kíp nổ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về việc không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.
Đồng thời, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an và nhân dân để xây dựng môi trường sống bình yên cho mỗi gia đình, mỗi bản làng.
Trung tá Hà Mạnh Hùng - trưởng Công an xã Nam Xuân cho biết: "Qua chương trình này, Công an xã Nam Xuân mong muốn người dân trên địa bàn tiếp tục tích cực tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vì sự an toàn của người thân, gia đình và cộng đồng".
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đến nay chương trình "Đổi quà lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ" trên địa bàn tỉnh đã chứng minh hiệu quả tuyên truyền kết hợp chính sách an sinh nhỏ, cách làm gần dân, hiểu dân. Đây là kết quả bước đầu của chương trình vì sự bình yên của nhân dân.
Mỗi khẩu súng, mỗi viên đạn, mỗi dụng cụ thô sơ được thu hồi là một gia đình bớt đi nỗi lo, là một bản làng được bình yên hơn.
Tiếp tục thu hồi vũ khí, vật liệu nổ
Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, trong những tháng qua, thực hiện chương trình "Đổi quà lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ", công an các địa phương đã thu hồi được hơn 900 khẩu súng các loại, 500 viên đạn các loại, 1.000 vũ khí thô sơ (dao kiếm tự chế), 2kg thuốc nổ, 20 kíp nổ, 16 công cụ hỗ trợ, 13 linh kiện vũ khí…
Công an các xã tại Thanh Hóa đang tiếp tục thực hiện chương trình "Đổi quà lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ" và kêu gọi người dân ủng hộ, tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; không che giấu, không tàng trữ trái phép.
Nếu phát hiện hoặc đang cất giữ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, hãy mang đến điểm tiếp nhận của công an xã, phường nơi gần nhất; hoặc liên hệ trực tiếp với công an địa phương để được hướng dẫn giao nộp đúng cách, an toàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận