09/12/2021 18:00 GMT+7

Đổi mới hoàn thiện để Vsetgroup bứt phá vào năm 2022

T.D.V
T.D.V

Đó là khẳng định của đại diện Tập đoàn VsetGroup ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có những hướng đẫn cần thiết để tập đoàn khắc phục những thiếu sót trong thời gian qua và hoàn thiện mình trong thời gian sắp tới.

Đổi mới hoàn thiện để Vsetgroup bứt phá vào năm 2022 - Ảnh 1.

Thay đổi toàn diện, tổng thể

Ban lãnh đạo tập đoàn VsetGroup chính là "hạt nhân" chuyển hóa giúp DN thay đổi để trở thành một tổ chức có tầm và đạt được những thành tựu bền vững.

Điều này không chỉ tập trung vào việc thay đổi cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, cơ chế quản lý, điều hành, cơ sở vật chất, chiến lược mà còn là tập trung vào phát triển con người giúp Ban lãnh đạo hình thành hệ giá trị về những vấn đề quan trọng cho hành trình "thay đổi doanh nghiệp".

Hiện tập đoàn đang tiến hành rà soát, hoàn thiện, nhanh chóng khắc phục thiếu sót theo hướng dẫn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để phát hành lại và tiếp tục đồng hành với nhà đầu tư vào năm 2022.

Đứng trước những khó khăn khi mà điều làm nên thành công của ngày hôm qua chưa chắc còn đúng ở ngày mai, mỗi doanh nghiệp luôn có những sự lựa chọn. Và sự lựa chọn của tập đoàn chính là bước vào hành trình tái tạo thay đổi - một hành trang cần thiết phát triển bứt phá lên tầm cao mới.

Đa dạng hóa dịch vụ

Đây cũng chính là giai đoạn khởi đầu để tập đoàn tái cấu trúc nhằm thực hiện chiến lược đa ngành với hệ sinh thái bao gồm 10 công ty thành viên, hoạt động trong hơn 20 lĩnh vực khác nhau, gồm viễn thông, xây dựng, giải trí, cảnh quan, sửa chữa ô tô, vận tải, tài chính, thời trang, trang sức, giáo dục…

Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn trên toàn cầu, với chủ trương "biến nguy thành cơ", VsetGroup đã tận dụng khoảng thời gian này để "thay đổi diện mạo", tập trung kiện toàn bộ máy, hoàn thiện quy trình, một mặt tiếp tục cho ra đời nhiều chuỗi dịch vụ của các công ty thành viên để sẵn sàng bứt phá.

Những chương trình hành động thiết thực năm 2022

Năm 2022 đón đầu giai đoạn kinh doanh bùng nổ sau dịch Covid-19, Tập đoàn VsetGroup tập trung chuẩn bị ra mắt các dự án bất động sản nghỉ dưỡng với số vốn đầu tư trên 2.600 tỷ VNĐ. Những dự án đầu tư hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận tiện giao thông, khí hậu mát mẻ với đầy đủ tiện ích giải trí thể thao như: Nhà hàng, bar club, sân tenis, sân bóng đá… và vị trí khá đẹp về mặt kiến trúc tổng thể cảnh quan.

Đặc biệt, tập đoàn sẽ không chỉ dừng lại trong năm 2022 ở các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, mà sẽ tiếp tục phát triển mở rộng các loại hình dịch vụ khác trong hệ sinh thái có nhiều tiềm năng phát triển như:

- Trường dạy lái xe nơi đào tạo kiến thức, kỹ năng lái xe chuyên nghiệp;

- Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, chế tác trang sức, đá quý; Hệ thống siêu thị cây xanh;

- Hệ thống nhà hàng; Hệ thống làm đẹp; Hệ thống café; Hệ thống trung tâm bảo dưỡng sửa chữa ô tô…

Với các kế hoạch chủ động và luôn sẵn sàng cùng với những chính sách hỗ trợ thiết thực và hướng dẫn kịp thời của Chính phủ và các Bộ ngành, tập đoàn tin rằng một hệ sinh thái chất lượng được triển khai toàn diện các sản phẩm/dịch vụ chuẩn quốc tế sẽ mang về lợi nhuận như:

- Hệ thống khách sạn đẳng cấp 3 sao; ngôi trường thiện nguyện;

- Chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm sạch; bệnh viện… Các dự án này đang trong quá trình triển khai, xây dựng và sẽ hoàn thành đến cuối năm 2025.

Hành trình "tái tạo" không chỉ giúp VsetGroup vượt qua thách thức của thời đại, mà còn là một hành trình tiếp thu của những nhà quản trị mang trong mình tinh thần "cầu thị, lắng nghe để thay đổi", nhằm tạo niềm tin cũng như gia tăng quyền lợi với cam kết đồng hành lâu dài cùng nhà đầu tư.

Tạo nhiều việc làm cho xã hội, chăm lo đời sống ấm no cho cán bộ nhân viên và đồng cảm chia sẻ giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống chính là khát khao mà VsetGroup luôn muốn thực hiện trong chiến lược phát triển bền vững.

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên