16/11/2017 18:23 GMT+7

Dời làng do núi lở chết người

THÁI BÁ DŨNG - LÊ TRUNG
THÁI BÁ DŨNG - LÊ TRUNG

TTO - 144 hộ dân với gần 700 người trong vùng lở núi ở xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, Quảng Nam đã được đưa về khu tập trung tại Khe Chữ - cách các làng cũ khoảng 3-4km sau khi cơn bão số 12 "thổi bay" nhà cửa, vườn tược.

Dời làng do núi lở chết người - Ảnh 1.

Lều bạt dựng tạm chờ nhà mới

Đến chiều 15-11, 144 hộ dân với gần 700 người trong vùng lở núi ở xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, Quảng Nam đã được đưa về khu tập trung tại Khe Chữ - cách các làng cũ khoảng 3-4km.

Cơn bão số 12 hôm 6-11 làm bảy người ở huyện Nam Trà My chết. Trong đó thôn 2 - nóc Ông Tuân, xã Trà Vân có bốn người chết do núi lở, bị vùi trong đất đá. Chính quyền huy động nhiều lực lượng đào bới nhiều ngày mới tìm được thi thể. 

Thôn 3 - nóc Ông Triều cũng ở xã này bị sạt lở nặng.

Ba người chết còn lại có một người ở xã Trà Vân, một nạn nhân ở xã Trà Don và một người ở xã Trà Cang.

Làng cũ thôn 2 - nóc Ông Tuân và thôn 3 - nóc Ông Triều không còn yên bình, dân làng và địa phương phải tìm nơi lập làng mới.

Tại Khe Chữ, mọi thứ vẫn còn tạm bợ. Nơi ở là những lán trại dựng tạm. Đồ ăn thức uống chủ yếu là hàng cứu trợ bởi nhà cửa đều tan hoang, bị vùi trong đất.

Giờ đây họ chọn đất dựng nhà. Đàn ông cưa cây, phụ nữ nấu ăn, cõng nước. 144 hộ dân phải làm lại từ con số không.

Ông Hồ Quang Bửu - chủ tịch UBND huyện Nam Trà My - cho biết huyện đã phát lương thực, cấp chăn màn, bạt nhựa... cùng các nguồn hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân để tạm ổn định đời sống người dân, chờ phương án bố trí tái định cư lâu dài.

Những ngày tới, lực lượng dân quân, bộ đội, công an... sẽ được điều động lên các ngôi làng cũ để giúp dân dỡ nhà, di chuyển đồ đạc về ổn định tại địa điểm tái định cư.

Dời làng do núi lở chết người - Ảnh 2.

Đi bộ 3-4km cõng hàng hóa, đồ dùng sinh hoạt về nơi ở mới - Ảnh: T.B.D

Dời làng do núi lở chết người - Ảnh 3.

Người dân tập trung nhận hàng cứu trợ để sống qua những ngày này - Ảnh: T.B.D

Dời làng do núi lở chết người - Ảnh 4.

Cảnh tượng kinh hoàng khi hàng ngàn mét khối đất đá no nước và đổ sạt xuống vùi chết bốn người - Ảnh: T.B.D

Dời làng do núi lở chết người - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Ngọc Sáu, ở nóc Ông Triều, được sơ tán về nơi ở tạm - Ảnh: T.B.D

Dời làng do núi lở chết người - Ảnh 6.

Những đứa trẻ ở nơi ở mới, thức ăn cho chúng những ngày qua là mì gói, cá khô - Ảnh: T.B.D

Dời làng do núi lở chết người - Ảnh 7.

Người già, trẻ nhỏ được di tản đến khu ở mới - Ảnh: T.B.D

Dời làng do núi lở chết người - Ảnh 8.

Một cậu bé người Ca Dong ngồi trông căn lều tại nơi di tản mới Khe Chữ - Ảnh: T.B.D

Dời làng do núi lở chết người - Ảnh 9.

Người dân vùng sạt lở dựng lều tạm để ở - Ảnh: T.B.D

Dời làng do núi lở chết người - Ảnh 10.

Chị Hồ Thị Ngang (24 tuổi, thôn 2, xã Trà Vân) là một nhân chứng sống sót trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ngày 6-11 đang nấu cơm trong một lều tạm - Ảnh: T.B.D

Dời làng do núi lở chết người - Ảnh 11.

Nhiều căn lều tạm người dân dựng để ở tại Khe Chữ - Ảnh: T.B.D

Dời làng do núi lở chết người - Ảnh 12.

Ông Nguyễn Thanh Bón (55 tuổi, nóc ông Dương) lo sợ sạt lở đất nên di tản đến Khe Chữ dựng lều ở - Ảnh: T.B.D

THÁI BÁ DŨNG - LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên