Kỷ niệm 34 năm thành lập báo Tuổi Trẻ
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trung:
Tuổi Trẻ cần giữ vững phong cách của mình
Phóng to |
| Ông Nguyễn Trung |
Người ta biết đến Tuổi Trẻ như một tờ báo xung kích, thường có những bước đi tiên phong trên nhiều lĩnh vực với những phát hiện mới mẻ, có tính đề xuất thay đổi chính sách tạo thuận lợi cho người dân. Với tư cách một bạn đọc, cá nhân tôi thấy Tuổi Trẻ thời gian gần đây có chùng xuống. Ðây không phải ý kiến của riêng tôi mà của nhiều người. Với tư cách người đọc Tuổi Trẻ nhiều năm nay, tôi thấy tiếc nuối khi Tuổi Trẻ có biểu hiện tránh né, ít đưa được những vấn đề nổi cộm, đôi khi đi vào những chuyện vặt.
Không ai dám đòi hỏi một tờ báo ngày mà hôm nào cũng phải đưa được những vấn đề lớn, nhưng cái phong cách của anh thì bạn đọc có quyền yêu cầu phải giữ. Chỉ khi giữ được phong cách anh mới phát triển được và mới phục vụ được nhiệm vụ có tiếng nói uy tín, cung cấp thông tin được đánh giá cao về VN cho thế giới.
Không nhất thiết phải đưa nặng về tiêu cực, cũng không nên chỉ xoáy vào đó mà Tuổi Trẻ cần theo dõi, phân tích cho bạn đọc biết nguyên nhân và cách giải quyết tiêu cực. Báo chí không nên tự hạn chế khả năng của mình đã được quy định tại luật. Những vấn đề nóng bỏng của đất nước chắc chắn không ai tránh né được mãi, nên báo chí biết cách phát huy vai trò cảnh báo một cách xây dựng, chắc chắn báo chí sẽ được đánh giá cao.
Gần đây có nhiều vấn đề thời sự kinh tế theo tôi đáng quan tâm, như nhiều hợp đồng chìa khóa trao tay, tổng thầu doanh nghiệp VN khó tiếp cận, nhiều doanh nghiệp ngoại trúng, những vấn đề về ruộng đất, hạn điền của bà con nông dân hay việc thực hiện gói kích cầu... rất cần những phân tích kỹ càng, có hệ thống nhưng Tuổi Trẻ chưa theo được.
Báo chí không thể không phục vụ người đọc cũng như người đọc không bao giờ quên báo chí nếu báo chí dũng cảm, sáng tạo phục vụ người đọc. Nhân kỷ niệm 34 năm ngày thành lập báo, ngoài những cái được nhiều người khen, tôi tập trung nói thẳng vào những cái chưa được cũng chỉ mong vẫn được đọc tờ Tuổi Trẻ đầy truyền thống nhiệt huyết, có cách đóng góp cho công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước một cách sáng tạo như bao thế hệ Tuổi Trẻ đã dày công thể hiện.
KTS Võ Trọng Nghĩa:
Tuổi Trẻ chưa đào xới tận gốc vấn đề
Phóng to |
| Ông Võ Trọng Nghĩa |
Nhưng cũng còn nhiều điều tôi muốn thấy mà chưa được thấy trên Tuổi Trẻ.
Tuổi Trẻ phản ánh rất tốt những vấn đề dân sinh: tuyển sinh, chạy trường, kẹt xe, mưa ngập, triều cường... nhưng chưa đào xới đến tận gốc vấn đề, chưa truy trách nhiệm đến cùng và chưa hướng tới được những giải pháp căn cốt nhất. Tuổi Trẻ cập nhật rất nhiều thông tin tăng trưởng của những nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc hay Nhật Bản nhưng rất ít những thông tin và kèm theo là những phân tích thật sự sâu sắc lý giải sự thành công và tăng trưởng bền vững của những quốc gia nhỏ, nghèo tài nguyên, ít dân số như Phần Lan, Na Uy hay sát vách chúng ta như Singapore.
Tuổi Trẻ luôn là tờ báo đầu tiên nêu được những tấm gương vượt khó học giỏi, vượt khó làm giàu nhưng lại rất hiếm chân dung thuyết phục của những "ông chủ" đích thực, những người bằng chất xám và niềm say mê làm giàu của mình đã tạo ra công ăn việc làm, thu nhập cho hàng vạn người trong xã hội. Tuổi Trẻ rất thành công trong việc hướng tới số đông, nhưng đôi khi sự phát triển lại được quyết định bởi số ít - một số ít tinh hoa, rất tài năng, dám suy nghĩ, dám quyết định, dám đương đầu với khó khăn, dám chịu trách nhiệm. Trong xã hội đang tạm thời bị "loạn chuẩn", những giá trị đó đôi khi khó nhận ra ngay, nhưng nhìn ra được và phản ánh một cách thuyết phục mới là đẳng cấp của Tuổi Trẻ.
Tiến sĩ Nguyễn Cam (giám đốc Trung tâm công nghệ dạy học, Viện Nghiên cứu giáo dục - ĐH Sư phạm TP.HCM):
Phải đeo bám vấn đề đến cùng
Phóng to |
| Ông Nguyễn Cam |
Theo dõi trên mặt báo, tôi thấy hình như thời gian gần dây Tuổi Trẻ có vẻ rụt rè trước nhiều sự kiện. Những bài viết có tính chất trăn trở, mang chiều sâu... ngày càng ít đi. Ðây là thế mạnh của Tuổi Trẻ, các bạn đừng "đánh mất mình" nhé.
Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa(Trường đại học KHXH&NV TP.HCM):
Dần dần lấy lại phong độ
Phóng to |
| Ông Nguyễn Minh Hòa |
Trước một sự kiện, không chỉ đơn thuần là thông tin mà phải có phân tích, bình luận với nhãn quan của Tuổi Trẻ, không nên rụt rè. Tuổi Trẻ có rất nhiều vấn đề đưa ra được dư luận quan tâm nhưng đôi lúc làm chưa tới. Muốn làm được việc này, mỗi phóng viên phải chuyên nghiệp hóa, am hiểu sâu lĩnh vực mình phụ trách để có thể nâng tầm kiến thức của mình lên. Trong một số trường hợp, nếu có kiến thức phóng viên có thể trực tiếp đàm đạo, trao đổi ngang hàng với các chuyên gia về một vấn đề nào đó như nhiều phóng viên trên thế giới đã làm, chứ không chỉ đơn giản là "xin ý kiến" của các chuyên gia.
Về lâu dài, Tuổi Trẻ phải tìm ra thế mạnh của mình, đáp ứng đòi hỏi của bạn đọc ngày càng cao, nếu không sẽ lạc hậu. Vì nếu chỉ cần thông tin, người đọc sẽ tìm đến các thông tin trên mạng Internet. Tuổi Trẻ cần nâng tầm thông tin lên mức dự báo, làm sao thông tin khi qua Tuổi Trẻ trở nên sáng rõ hơn.
Tôi thấy Tuổi Trẻ gần đây dần dần đã lấy lại phong độ. Ðây là điều đáng mừng, các bạn nên phát huy.
|
Trang văn hóa văn nghệ cần "tươi mát" hơn * Một trong những vấn đề của trang văn hóa văn nghệ, theo tôi, là chất lượng bài không đồng đều. Nhiều bài về sách, âm nhạc đọc rất hay, nhưng các mảng khác hình như còn yếu. Thỉnh thoảng tôi cũng đọc thấy tin về triển lãm ảnh, thời trang nhưng so với những mảng khác thì ít quá. Không biết đề nghị này có quá khó không nhưng tôi mong hằng tuần, hoặc nửa tháng sẽ được xem một bài phân tích, bình luận các sự kiện văn nghệ trong tuần - các vấn đề, những dự báo... hay một bài mang tính lý luận phê bình có chiều sâu. Bên cạnh đó cũng cần bổ sung tính "trẻ" của Tuổi Trẻ bằng những tin bài "tươi mát" một chút như là điểm hẹn văn hóa, gặp gỡ đầu tuần... * Nội dung tin, bài của trang văn hóa văn nghệ rất tốt, có chính kiến rõ ràng, viết sắc sảo. Tuy nhiên tôi thường xem những trang tin tổng hợp trên mạng hơn vì sự đa dạng và phong phú của chúng. Như Tuổi Trẻ hiện nay chỉ có hai trang văn hóa văn nghệ nên nhiều khi đọc cứ thấy thiêu thiếu, nhoáng cái đã hết. Nếu được, tôi đề nghị Tuổi Trẻ nên tăng trang văn hóa văn nghệ và bổ sung những mục nhiều độc giả quan tâm như giới thiệu album ca nhạc mới, hoạt động của nghệ sĩ. Giới thiệu album ở đây không phải là album nào cũng giới thiệu mà là những album có chọn lọc, xứng đáng để Tuổi Trẻ giới thiệu cho độc giả của mình tìm nghe. Có thể 2-3 tháng giới thiệu một album cũng được, nhưng phải là album đáng nghe. Còn hoạt động của nghệ sĩ không là làm show mà còn là các hoạt động xã hội, những chuyện hậu trường.
|
Phóng to
Tuổi Trẻ cần trẻ hơn. Trong ảnh: hai bạn trẻ đọc bài giải đề thi trên Tuổi Trẻ - Ảnh: Như Hùng
* Công việc của tôi lu bu nên thời gian đọc báo cũng không nhiều. Khi đọc báo tôi thường chỉ xem những bản tin ngắn, rất ngại đọc bài dài. Không khó đoán là tôi thích nhất mục Parabol văn nghệ của Tuổi Trẻ - tin ngắn gọn, không mất thời gian. Ngoài ra tôi cũng thích đọc một mục mà vì Tuổi Trẻ không có nên phải xem báo khác là trò chuyện với nghệ sĩ. Theo tôi, mỗi tuần hoặc nhân sự kiện nào đó mình có thể trò chuyện với một hay hai nghệ sĩ liên quan. Chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn, đủ ý là được. Ngoài ra tôi cũng thích mục Café chủ nhật - những câu chuyện bình thường, giản dị, nhưng mỗi lần đọc đều có điều để suy nghĩ.




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận