Xe
10/10/2022 15:03 GMT+7

Đội hình xe điện Audi sẽ nhiều và... rối không kém các bản xăng hiện giờ

QUANG PHONG
QUANG PHONG

Audi vừa hé lộ một số thông tin xoay quanh đội hình xe điện toàn cầu kỷ nguyên mới của họ.

Đội hình xe điện Audi sẽ nhiều và... rối không kém các bản xăng hiện giờ - Ảnh 1.

Các dòng xe điện Audi thuộc đội hình e-tron được đón nhận khá nồng nhiệt, khi chúng cũng ra mắt sớm hơn các đối thủ từ Mercedes và BMW - Ảnh: Audi

Thương hiệu xe sang tới từ Đức đã xác nhận từ trước rằng từ năm 2026 sẽ chỉ ra mắt xe điện mới và tới năm 2033, họ sẽ không còn kinh doanh bất cứ mẫu xe chạy động cơ truyền thống nào nữa. Kế hoạch này đồng nghĩa toàn bộ đội hình hiện giờ của hãng sẽ bị xe điện ra mắt trong vài năm tới đây thay thế.

Trong một buổi phỏng vấn mới đây với tờ Top Gear, giám đốc mảng nghiên cứu và phát triển của Audi là Oliver Huffmann cho biết họ sẽ có xe điện ở "mọi phân khúc chính" trước năm 2027, tương ứng với xe ngang hàng A3, A4, A6, A7 và A8 hiện giờ, cũng như các cấu hình SUV Q ngang cỡ. Như vậy, phần lớn đội hình hiện tại của họ sẽ được chuyển hóa ngang hàng sang xe điện.

Đội hình xe điện Audi sẽ nhiều và... rối không kém các bản xăng hiện giờ - Ảnh 2.

Audi cho biết sẽ không từ bỏ phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ dù đây là một thách thức cực khó với các hãng hiện giờ vì giá chúng không thể rẻ như xe chạy động cơ - Ảnh: Audi

Ngoài sedan và SUV, Audi cũng không quên khẳng định sẽ giữ lại đội hình xe wagon (Avant). Họ cũng chưa quên ý tưởng làm xe điện đô thị giá rẻ cỡ nhỏ thể hiện qua concept AI:ME ra mắt tháng 4-2019, dù việc dự án trên được bật đèn xanh hay không sẽ cần thêm thời gian chờ đợi.

Bên cạnh đội hình phổ thông, Audi cho biết đang cân nhắc có nên làm xe thể thao ngang hàng TT và R8 hiện tại nữa không. Vị lãnh đạo Audi khẳng định họ "có thể gây bất ngờ cho khách hàng" trong mảng này, nên ta vẫn có thể kỳ vọng ít nhất một mẫu xe thể thao chạy điện của họ trong tương lai.

Siêu xe điện BMW có thể vượt ngưỡng 1.300 mã lực, mạnh gấp 4 lần i8 cũ Siêu xe điện BMW có thể vượt ngưỡng 1.300 mã lực, mạnh gấp 4 lần i8 cũ

Với 4 mô tơ điện chia đều cho 4 bánh, siêu xe điện BMW có thể đạt công suất tối đa 1.341 mã lực.

QUANG PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên