Phóng toThủ môn:
Marco Murriero (20/01/1983) (Ý - Udinese): Sinh tại Milan, thủ môn này hiện đang là lựa chọn thứ hai tại Udinese. Tuy chưa một lần ra sân tại Serie A nhưng anh đã được khoác áo Udinese ở một số trận tại Champions League và Coppa Italia. Trước khi chuyển sang Udinese, Murriero đã được trui rèn tại CLB AC Bellinzona tại giải VĐQG Thụy Sĩ.
Hậu vệ:
Phóng to |
![]() |
![]() |
![]() |
| Eboue | Alves | Dawson | Donadel |
Emmanuel Eboué (04/06/1983) (Bờ Biển Ngà - Arsenal): Thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh, Eboué hiện là một thành viên không thể thiếu của các pháo thủ. Điểm mạnh của Eboué nằm ở cả phòng ngự lẫn tấn công. Anh chính là một trong những nhân tố giúp Arsenal lọt vào chung kết Champions League mùa bóng vừa qua. Eboué cũng đã tham dự đủ 3 trận của tuyển Bờ Biển Ngà tại World Cup 2006.
Dani Alves (06/05/1983) (Sevilla) (Brazil - Sevilla): Alves có thể thi đấu tốt ở cả vị trí hậu vệ và tiền vệ cánh. Alves đã tỏa sáng tại Giải vô địch trẻ thế giới của FIFA năm 2003. Tại giải năm đó, anh đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc thứ 3 tại giải. Alves đã được xem như hậu vệ cánh hay nhất thế giới khi cùng Sevilla giành chức vô địch cúp UEFA mùa bóng 2005-2006.
Michael Dawson (18/11/1983) (Anh - Tottenham): Cầu thủ mang số áo 20 của CLB Tottenham Hospur đã từng nhiều lần khoác áo đội tuyển U-21 của Anh. Anh chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp năm 2000 và đã từng 91 lần khoác áo Nottingham Fores trước khi sang chơi cho Tottenham. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Dawson được cả ông Eriksson và McClaren gọi vào nhưng chỉ là dự bị.
Marco Donadel (21/04/1983) (Ý - Fiorentina): Trưởng thành từ lò đào tạo của AC Milan, Donadel có thể thi đấu tốt ở cả vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ. Anh đã từng thi đấu tại Lecce, Parma, Sampdoria trước khi "định cư" tại Fiorentina. Donadel cũng từng là đội trưởng đội U-21 Ý vô địch châu Âu và giành được chiếc HCĐ bóng đá tại Olympic Athens 2004.
Tiền vệ:
Phóng to |
![]() |
![]() |
![]() |
| Reyes | Rossi | Viana | Ribery |
José Antonio Reyes (01/09/1983) (TBN - Real Madrid): Reyes trưởng thành từ lò đào tạo của Sevilla trước khi bôn ba sang Anh chơi cho Arsenal để rồi trở về quê nhà thi đấu trong màu áo Real Madrid. Reyes ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 15 tuổi và có trận đấu đầu tiên tại La Liga năm 16 tuổi. Reyes cũng đã 20 lần khoác áo tuyển quốc gia, ghi 4 bàn. Vị trí thi đấu ưa thích của Reyes là hộ công hoặc tiền đạo.
Daniele De Rossi (24/07/1983) (Ý - AS Roma): Tiền vệ Rossi hiện nay là một thành viên nồng cốt trên hàng tiền vệ của CLB AS Roma. Rossi đã từng là đồng đội của Donadel trong màu áo tuyển U-21 Ý vô địch châu Âu và đội Olympic Ý giành HCĐ bóng đá tại Olympic Athens 2004. Ngoài ra Rossi cũng là thành viên của tuyển Ý giành chức vô địch World Cup 2006. Rossi thi đấu tốt ở cả vai trò tiền vệ phòng ngự lẫn tấn công. Anh là một sản phẩm từ lò đào tạo AS Roma.
Hugo Viana (15/01/1983) (BĐN - Valencia): Vừa có thể chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự lẫn tiền vệ cánh, Viana đã từng được xem là một tài năng lớn của bóng đá Bồ Đào Nha. Anh cũng đã từng nhận được danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong năm của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên Viana chưa bao giờ là một cầu thủ xuất sắc cả trong màu áo Newcastle, Valencia hay tuyển Bồ Đào Nha.
Franck Ribéry (07/04/1983) (Pháp - Marseille): Sát thủ mặt thẹo Franck Ribéry được xem như là người sẽ kế tục tượng đài Zidane trong màu áo tuyển Pháp. Trước World Cup 2006 rất ít người biết đến tên tuổi của Ribéry nhưng khi sau khi giải đấu kết thúc vào ngày 9-7, cả thế giới đều hiểu được giá trị của Ribéry. Ribéry hiện đang thi đấu cho Bayern Munich và đang được rất nhiều CLB lớn theo đuổi.
Tiền đạo:
Phóng to |
![]() |
| Fred | Persie |
Robin Van Persie (06/08/1983) (Hà Lan - Arsenal): Tiền đạo Robin Van Persie đang ngày càng chứng tỏ được giá trị của mình tại sân Highbury. Persie ngày càng khẳng định được mình sẽ thay thế được đồng hương đàn anh Dennis Berkamp. Persie là thành viên của CLB Feyenood giành chức vô địch UEFA năm 2002.
Fred (03/10/1983) (Brazil - Lyon): Tên thật là Frederico Chaves Guedes hiện đang là tiền đạo số 1 của Lyon, CLB đang thống trị Ligue 1 trong những năm vừa qua. Fred cũng đã được gọi vào đội hình tuyển Brazil tham dự World Cup 2006. Dưới thời HLV Dunga, Fred cũng thường xuyên được khoác chiếc áo vàng xanh bên cạnh Adriano và Ronaldo.
Phóng toHLV:
Luis Fernández (02/10/1959) (Pháp - Real Betis): HLV 48 tuổi người Pháp này hiện đang rất thành công trong việc vực dậy CLB Real Betis tại La Liga. Nhà chiến lược này đã từng dẫn dắt CLB AS Cannes và PSG trong đó thành tích nổi bật nhất là chức vô địch Ligue 1 và chiếc Cúp C2 châu Âu. Ngoài ra thế giới phải nhớ đến Fernandez như là người đã nâng đỡ Ronaldinho khi cầu thủ này lần đầu tiên đặt chân đến châu Âu (thi đấu cho PSG).










Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận