10/11/2021 09:54 GMT+7

Đối đầu với tuyển Nhật Bản: Ông Park sẽ thay đổi hàng thủ...

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trước những cầu thủ chơi không chiến tốt của Nhật Bản, HLV Park Hang Seo có khả năng sẽ thay đổi hàng thủ tuyển VN trong trận tiếp đối thủ trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 11-11 tới.

Đối đầu với tuyển Nhật Bản: Ông Park sẽ thay đổi hàng thủ... - Ảnh 1.

Việc Đình Trọng (trái) trở lại giúp ông Park có nhiều lựa chọn hơn trong phòng ngự - Ảnh: VFF

Với 18/28 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, các tuyển thủ Nhật rất mạnh trong các pha không chiến. Trong khi đó, trong 4 trận vừa qua, tuyển VN chơi bóng bổng không tốt và điều này sẽ là cơ hội để tuyển Nhật khai thác.

Ưu tiên chiều cao hay chất lượng?

Ở lần đối đầu gần nhất thua Nhật Bản 0-1 ở tứ kết Asian Cup 2019, bộ ba trung vệ đội tuyển VN là Duy Mạnh (1m80), Quế Ngọc Hải (1m79) và Bùi Tiến Dũng (1m72). Đây cũng là bộ khung mà ông Park sẽ áp dụng cho trận gặp Nhật Bản nếu như cần tính ổn định trong phòng ngự.

Dù vậy, việc để thủng lưới 10 bàn qua 4 trận cũng đặt ra cho ông Park câu hỏi: Hàng thủ đội tuyển VN cần có sự thay đổi không, khi mà các tuyển thủ Nhật Bản khoác áo các CLB châu Âu đều đồng loạt tỏa sáng hoặc trực tiếp ghi bàn trước khi trở về đối đầu với chủ nhà VN?

Việc trung vệ Đình Trọng (1m73) đã hồi phục chấn thương và thể hiện tốt trong tập luyện là gợi ý để ông Park thay đổi bộ khung phòng ngự. Khi đó, Đình Trọng có thể thay thế Bùi Tiến Dũng.

Nhưng nếu cần những trung vệ chơi không chiến tốt, ông Park buộc phải cân nhắc giữa các cầu thủ có chiều cao tốt như Thành Chung (1m80), Thanh Bình (1m82), Việt Anh (1m86) hay Hồ Tấn Tài (1m80) để đối đầu với tiền đạo Yuya Osako (1m82) - người có những cú đánh đầu rất lợi hại.

Hoặc bộ đôi trung vệ Maya Yoshida (1m89) và Takehiro Tomiyasu (1m88) rất nguy hiểm khi tham gia tấn công trong các tình huống đá phạt.

Củng cố phòng ngự từ xa

Sau khi xem băng hình thi đấu của tuyển Nhật để đánh giá về đối thủ, ngoài việc gia cố hàng thủ, ông Park cũng yêu cầu các hậu vệ biên phải tranh chấp từ xa nhằm có thể hạn chế các đường chuyền bổng vào trong gây nguy cho cầu môn đội nhà.

Điều này là do các pha lên bóng từ hai cánh của bộ đôi tiền đạo cánh Takumi Minamino (Liverpool, Anh) - Junya Ito (KRC Genk, Bỉ) chính là điểm mạnh của tuyển Nhật.

Việc phòng ngự từ xa ở trung tuyến cũng được ông Park chú trọng nhiều hơn trong các buổi tập nhằm giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự. Đồng thời hạn chế các đường chọc khe nguy hiểm từ bộ đôi tiền vệ trung tâm Tanaka (Eintracht Frankfurt, Đức) - Hidemasa Morita (Santa Clara, Bồ Đào Nha) cho các tiền đạo.

Hoàng Đức dù đã chơi tốt trong 4 trận vừa qua trong cả vai trò phòng ngự lẫn tổ chức tấn công, nhưng Tuấn Anh do bị ảnh hưởng bởi chấn thương nên chưa chơi tốt như kỳ vọng. Đức Huy, Xuân Trường lại có những hạn chế trong khả năng phòng ngự.

Vì vậy, ông Park tiếp tục thử nghiệm việc đẩy Duy Mạnh lên đá tiền vệ trụ nhằm tận dụng khả năng tranh chấp và càn quét của anh khi chuẩn bị cho trận Nhật Bản.

Trước đó, ông Park từng thử nghiệm Duy Mạnh trước trận mở màn vòng loại World Cup 2022 với Saudi Arabia nhưng phương án này không dùng đến do khủng hoảng các vị trí trung vệ. Nhưng giờ đây, khi có đầy đủ các trung vệ, ông Park có thể sẽ trở lại với phương án này.

Đội tuyển Việt Nam làm quen sân Mỹ Đình, ông Park kiểm tra kỹ mặt cỏ Đội tuyển Việt Nam làm quen sân Mỹ Đình, ông Park kiểm tra kỹ mặt cỏ

TTO - Tối 9-11, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen với sân Mỹ Đình. HLV Park Hang Seo dành nhiều thời gian để quan sát, kiểm tra mặt cỏ, khán đài sân Mỹ Đình.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên