13/08/2020 10:12 GMT+7

Dời các trận vòng loại World Cup 2022: Park Hang Seo 'thất nghiệp', V-League 2020 mừng

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 12-8, FIFA thông báo dời các trận đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tháng 10 và 11-2020 sang năm 2021.

Dời các trận vòng loại World Cup 2022: Park Hang Seo thất nghiệp, V-League 2020 mừng - Ảnh 1.

Với việc dời lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 sang năm 2021, HLV Park Hang Seo tạm rơi vào cảnh "thất nghiệp" - Ảnh: HỮU TẤN

Thông báo của FIFA khiến kế hoạch tập trung đội tuyển VN từ ngày 16 đến 28-8 của HLV Park Hang Seo phá sản. Tuy nhiên, trong khi ông Park kéo dài thời gian 'thất nghiệp' ở đội tuyển VN thì V-League 2020 lại mừng thầm bởi cơ hội trở lại của giải đấu cao hơn bất cứ khi nào.

Trước đó một ngày, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đã công bố thời gian V-League 2020 dự kiến trở lại là vào 12-9 hoặc 18-10 và kết thúc vào ngày 8-12 hoặc 19-12. 

Phương án này được VPF xây dựng dựa trên vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vẫn diễn ra và đội tuyển VN phải thi đấu 3 trận trong tháng 10 và tháng 11. Thế nhưng nếu tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, V-League không có đủ 60 ngày để thi đấu từ nay đến cuối năm chắc chắn giải sẽ phá sản.

Nhưng ngày 12-8, ngay sau khi LĐBĐ VN (VFF) công bố đội tuyển VN sẽ tập trung trở lại từ ngày 16 đến 28-8 để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 thì FIFA lại tuyên bố lùi giải đấu sang năm 2021 vì dịch COVID-19. Không có cách nào khác, VFF phải hủy kế hoạch tập trung của đội tuyển VN vì từ nay đến hết năm 2020, đội tuyển không có nhiệm vụ nào để thực hiện.

Việc này khiến HLV Park Hang Seo rất buồn bởi từ đầu năm 2020 đến nay ông Park chưa một lần được tập trung đội tuyển VN. Ở đội tuyển U22, ông Park cũng chỉ có một ngày làm việc kể từ đầu năm đến nay trong đợt tập trung ngày 2-7. Toàn bộ thời gian của ông Park chỉ là đi xem các trận đấu của các giải đấu trong nước.

Thế nhưng việc ông Park 'thất nghiệp' lại khiến áp lực về thời gian đè lên hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp VN giảm xuống. Nói vậy bởi thay vì các giải đấu phải sắp xếp thời gian để ưu tiên cho kế hoạch của đội tuyển VN, thì giờ sẽ có thêm rất nhiều thời gian để hi vọng có thể thi đấu trở lại và kết thúc mùa giải 2020 trọn vẹn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết việc FIFA lùi thời điểm tổ chức vòng loại World Cup 2022 sẽ giúp các quốc gia trong đó có VN thuận lợi trong việc duy trì giải trong nước.

Dự báo được tình hình, thời gian qua VPF cũng đã xây dựng phương án tổ chức trở lại các giải bóng đá chuyên nghiệp VN khi vòng loại World Cup 2022 bị hoãn. VPF hiện đã có 3 phương án tổ chức giải đấu trong bối cảnh này là: giải bắt đầu trở lại vào ngày 12-9, 19 và 26-9.

Với các phương án này, các CLB tại V-League và hạng nhất đang tích cực tập luyện để chuẩn bị khi giải đấu trở lại.

VFF hủy kế hoạch tập trung đội tuyển Việt Nam VFF hủy kế hoạch tập trung đội tuyển Việt Nam

TTO - Chiều 12-8, VFF cho biết sẽ không tập trung đội tuyển Việt Nam vào ngày 16-8 như kế hoạch vừa được công bố trước đó sau khi FIFA tuyên bố lùi thời gian tổ chức vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sang năm 2021 vì dịch COVID-19.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Park Hang Seo V-League