
Bóng đá nữ Triều Tiên trở lại sau thời gian dài vắng bóng ở đấu trường quốc tế - Ảnh: AFP
Sau 16 năm vắng bóng tại đấu trường Asian Cup nữ kể từ trận chung kết năm 2010, sự trở lại của Triều Tiên mang theo tham vọng khôi phục vị thế "chị đại" của bóng đá nữ châu Á.
Thế lực của bóng đá nữ châu lục
Câu chuyện bóng đá nữ Triều Tiên bắt đầu từ năm 1986. Tại đại hội thường niên của FIFA ở Mexico, khi đại biểu Na Uy Ellen Wille lên tiếng kêu gọi thành lập World Cup cho nữ, các đại biểu Triều Tiên đã nhìn thấy cơ hội vàng. Họ trở về Bình Nhưỡng với một kế hoạch chiến lược xây dựng bóng đá nữ bài bản.
Từ cuối những năm 1980, dưới thời cố lãnh đạo Kim Jong-il (một người rất hâm mộ bóng đá), họ đã rót những khoản đầu tư khổng lồ.
Bóng đá được đưa vào chương trình học, các đội bóng nữ được thành lập trong quân đội với chế độ tập luyện toàn thời gian, và cơ sở vật chất mới được xây dựng khắp cả nước.
Nhờ sự đầu tư bài bản, tuyển nữ Triều Tiên nhanh chóng hái quả ngọt. Từ giữa những năm 1990 đến 2010, họ thống trị châu Á với 3 chức vô địch Asian Cup (2001, 2003, 2008). Trong thời kỳ đỉnh cao, các trận đấu sân nhà của họ tại sân vận động Rungrado (sức chứa 150.000 người) chật kín khán giả.
Ở Triều Tiên, các nữ cầu thủ thành công được tôn vinh như những "anh hùng quốc gia". Họ được tặng những phần thưởng vô cùng giá trị như căn hộ tại thủ đô Bình Nhưỡng, đặc quyền đi lại, và giấy phép cư trú cho cả gia đình tại thủ đô.
Hơn thập kỷ 'mất tích'
Tuy nhiên, đà thăng tiến vượt bậc của đội bóng này đã khựng lại một cách đột ngột vào năm 2011. Tại kỳ World Cup nữ diễn ra ở Đức, 5 cầu thủ Triều Tiên bị phát hiện dương tính với chất cấm steroid.

Tuyển nữ Triều Tiên (áo đỏ) trong trận giao hữu với Nga hồi tháng 11-2025 - Ảnh: AFP
Mặc dù đã lên tiếng giải thích, nhưng FIFA bác bỏ lời giải thích này và giáng đòn trừng phạt cấm thi đấu 4 năm đối với đội tuyển quốc gia Triều Tiên, khiến họ lỡ hẹn với World Cup 2015.
Sau lệnh cấm, sự cô lập về chính trị, các lệnh trừng phạt kinh tế, cùng với đại dịch COVID-19 đã khiến bóng đá nữ Triều Tiên gần như "biến mất" khỏi bản đồ quốc tế. Họ rút lui hoặc không vượt qua vòng loại ở các giải đấu lớn từ 2018 đến 2023.
Điều kỳ lạ là dù vắng bóng suốt thời gian dài, họ vẫn luôn duy trì vị trí trong top 10 bảng xếp hạng FIFA.
Niềm hy vọng vào lứa trẻ
Trong suốt hơn thập kỷ "mất tích" của đội tuyển quốc gia, công tác đào tạo trẻ tại Triều Tiên vẫn âm thầm diễn ra. Năm 2013, "Trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng" được khánh thành.
Sự kiên nhẫn đã mang lại kết quả rực rỡ. Triều Tiên hiện đang là thế lực thống trị tuyệt đối ở giải trẻ khi là đương kim vô địch cả U17 và U20 World Cup nữ (giành chức vô địch vào tháng 9-2024), cũng như vô địch giải trẻ châu Á.
Ở cấp độ trẻ, Triều Tiên đang nắm giữ kỷ lục với 14 danh hiệu lớn nhỏ (bao gồm 4 chiếc cúp chỉ trong 2 năm qua). Thế hệ những ngôi sao trẻ như Yu Jong-hyang, Choe Il-son, Jon Il-chong hay Chae Un-gyong chính là thành quả của lứa học viên đầu tiên từ trường bóng đá Bình Nhưỡng.
Trở lại Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Triều Tiên nằm ở bảng B với Trung Quốc, Bangladesh và Uzbekistan. Họ được kỳ vọng sẽ lấy lại vị thế tại giải đấu trên nước Úc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận