21/02/2012 03:17 GMT+7

Đồi Bàu Hồ thành khu lưu niệm Trịnh Công Sơn

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TT - Ngày 20-2 ông Ngô Hòa, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã đồng ý chủ trương xây dựng khu lưu niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại đồi Bàu Hồ thuộc thôn Trường Đá, phường Thủy Biều (ven sông Hương, tiếp giáp với đồi Vọng Cảnh) - TP Huế.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế sáng 20-2, đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đề nghị khu vực được giao rộng khoảng 10ha.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - cho biết ý tưởng bước đầu của gia đình nêu ra là biến khu vực này thành Nhà nguyện tình yêu, bao gồm các không gian âm nhạc, hội họa, thơ ca... của Trịnh Công Sơn.

Khu vực đồi Bàu Hồ nằm ven sông Hương, cạnh Nhà máy nước Vạn Niên, tiếp giáp với đồi Vọng Cảnh và gần lăng vua Tự Đức.

Vào tháng 6-2008, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có chủ trương giao khoảng 15ha khu vực này cho họa sĩ Lê Bá Đảng để thực hiện đề án biến thành không gian nghệ thuật Lê Bá Đảng nhằm phục vụ du lịch. Đến nay đề án này vì nhiều lý do đã không thực hiện được.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên