
Giá dầu lại tăng mạnh trở lại khi căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt - Ảnh: AI
Giá dầu tăng mạnh, chỉ số đồng USD vượt 100 điểm
- Sáng 30-3 (theo giờ Việt Nam), Dollar Index (DXY) - chỉ số theo dõi diễn biến của đồng bạc xanh với 6 tiền tệ lớn - tăng 0,15%, vượt 100,3 điểm, khi xung đột Trung Đông tiếp tục căng thẳng.
Iran nói sẽ "tấn công gây đau đớn" nhằm vào các mục tiêu công nghiệp liên quan Mỹ và Israel; Nhiều nơi ở Iran mất điện; Nhà máy sản xuất nước nặng của Iran bị hư hại nghiêm trọng…
- Diễn biến căng thẳng từ Trung Quốc cũng khiến giá dầu thô WTI đã tăng hơn 3%, lên sát mốc 103 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent tăng trở lại mốc 110 USD.
- Giá vàng và bạc chịu áp lực giảm trong phiên sáng nay khi đồng USD tăng mạnh. Theo đó, giá vàng đánh mất mốc 4.500 USD/ounce, lùi về khoảng 4.450 USD/ounce, trong khi giá bạc giảm xuống quanh 68 USD/ounce.
Tuy nhiên, khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News bẫm cho thấy tâm lý lạc quan đã quay trở lại khi khoảng một nửa số chuyên gia phân tích dự báo xu hướng tăng. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân cũng có xu hướng nghiêng về kịch bản tích cực sau một tuần giao dịch khởi sắc.
- Thị trường chứng khoán Mỹ chưa mở cửa. Nhưng các chỉ số chính vừa trải qua một tuần biến động mạnh khi tâm lý nhà đầu tư liên tục bị chi phối bởi diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.
Kết tuần trước, S&P 500 giảm 2,1%, Nasdaq giảm 3,2% và Dow Jones mất 0,9%. Đây là tuần giảm thứ 5 liên tiếp của cả ba chỉ số, dài nhất trong gần 4 năm.
- Trong nước, VN-Index kết phiên cuối tuần tại 1.672,80 điểm, tăng 28,17 điểm, tương đương 1,71%. Tính chung cả tuần, chỉ số tăng 24,99 điểm, tương ứng mức tăng 1,52% so với tuần trước.
Tin tức doanh nghiệp trong nước có gì chú ý?
- Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios do vi phạm quy định về công bố thông tin.
Theo đó, Helios bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố và công bố không đúng thời hạn nhiều tài liệu bắt buộc cho HNX.
Các vi phạm bao gồm không công bố hàng loạt báo cáo liên quan đến tình hình tài chính, việc sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, nghĩa vụ thanh toán lãi, gốc trái phiếu qua các năm, cũng như chậm công bố thông tin về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu và các báo cáo định kỳ giai đoạn 2020 - 2025.
- Công ty CP Dược phẩm Imexpharm (IMP) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông với kế hoạch kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm tới, sau khi ghi nhận năm thứ 4 liên tiếp lập kỷ lục lợi nhuận.
Theo đó, doanh nghiệp dự kiến doanh thu năm 2026 đạt 3.200 tỉ đồng, tăng gần 10% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận trước thuế được đặt mục tiêu 502 tỉ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 12,5%. Chỉ tiêu EBITDA cũng được kỳ vọng đạt 637 tỉ đồng, tăng hơn 12%.
- Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) cũng vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với kế hoạch kinh doanh tiếp tục tăng trưởng mạnh.
Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần hơn 8.600 tỉ đồng, tăng khoảng 16% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến vượt 4.200 tỉ đồng, gần gấp đôi kết quả thực hiện năm 2025.
Kế hoạch tham vọng này được đưa ra sau khi HAGL ghi nhận năm 2025 với kết quả kinh doanh cao nhất từ trước đến nay.
VN-Index có thể xuất hiện áp lực điều chỉnh, không nên mua đuổi
Theo Chứng khoán SHS, thị trường đã xuất hiện áp lực điều chỉnh khi lực cầu không gia tăng ở vùng giá cao.
SHS khuyến nghị nhà đầu tư không mua đuổi, đồng thời cân nhắc cơ cấu danh mục, giảm tỉ trọng các vị thế mang tính đầu cơ ngắn hạn, nhất là ở những nhóm ngành chịu tác động từ việc giá dầu duy trì ở mức cao.
Dù vậy, thị trường vẫn có nhiều doanh nghiệp chất lượng với định giá hợp lý. Song khả năng tạo lợi nhuận vượt trội trong ngắn hạn được đánh giá là hạn chế khi xu hướng chung vẫn suy giảm và yếu tố địa chính trị còn nhiều bất định.
SHS duy trì quan điểm trung lập, chỉ xem xét gia tăng tỉ trọng khi VN-Index vượt xu hướng giảm và thanh khoản được cải thiện, với mức giải ngân hiện tại ở ngưỡng trung bình.
Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), nhà đầu tư có thể ưu tiên tìm kiếm các cổ phiếu giữ được nền giá ổn định hoặc đang tích lũy tại vùng hỗ trợ mạnh sau nhịp biến động vừa qua, đặc biệt là những doanh nghiệp có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 1 khởi sắc. Việc giải ngân nên được thực hiện từng phần trong các nhịp rung lắc của thị trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận