
Giá dầu Brent vượt 91 USD/thùng - Ảnh: REUTERS
Theo Oilprice, lúc 7h30 ngày 18-8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng lên 91,1 USD/thùng, trong khi WTI ở mức 84,9 USD/thùng.
Trước đó, kết phiên 17-8, Brent tăng 2,35 USD (2,65%), lên 90,87 USD/thùng; WTI tăng 2,10 USD (2,55%), lên 84,50 USD/thùng.
Giá dầu tiếp tục đi lên, vàng tăng mạnh
Giá dầu tăng mạnh do đàm phán Mỹ - Iran chưa đạt tiến triển, trong khi căng thẳng tại Trung Đông và tình hình vận chuyển qua eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.
- Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo sức mạnh đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt, giảm 0,09%, xuống 99,58 điểm.
Đồng USD giảm nhẹ so với euro và franc Thụy Sĩ trong phiên giao dịch đầu tuần, khi giới đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất sau một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến.
- Giá vàng thế giới tính đến 7h30 (theo giờ Việt Nam) được niêm yết ở mức 4.429 USD/ounce, tăng 52 USD so với cùng thời điểm hôm qua.
Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, chưa tính thuế và các chi phí liên quan, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 3,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Giá kim loại quý thế giới đi lên khi đồng USD suy yếu và kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất giảm xuống. Tuy nhiên, giá dầu tăng khiến lợi suất trái phiếu kho bạc đi lên, gây thêm áp lực lên thị trường chứng khoán.
Tính từ đầu tháng 8, giá vàng đã tăng khoảng 9%, lên quanh 4.400 USD/ounce. Đà tăng cho thấy kim loại quý đang lấy lại sức hút đối với nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương, sau cú sốc ban đầu từ xung đột Mỹ - Israel với Iran.
Giá bạc hiện niêm yết ở mức 65,81 USD/ounce, tăng 1,27 USD so với sáng qua.
Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm, châu Á đi lên
Khép phiên 17-8, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm khi giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát, trong lúc nhà đầu tư chờ báo cáo kinh doanh của các nhà bán lẻ lớn và tín hiệu mới từ Fed.
S&P 500 giảm 0,5%, xuống 7.745 điểm. Dow Jones mất 272,63 điểm, tương đương 0,5%, còn 53.459 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,3%, xuống 26.644 điểm.
Giá dầu Brent tăng hơn 2 USD/thùng, lên 90,87 USD/thùng, do bất đồng trong đàm phán Mỹ - Iran làm gia tăng lo ngại về nguồn cung. Giá năng lượng tăng khiến thị trường lo áp lực lạm phát kéo dài, qua đó giảm kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.
Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng lên 5,3103%, cao nhất kể từ năm 2007, trong khi kỳ hạn 10 năm lên khoảng 4,72%. Lợi suất tăng gây sức ép lên thị trường cổ phiếu, nhất là nhóm công nghệ có định giá cao.
Tại châu Á, phần lớn thị trường tăng điểm trong phiên 17-8 nhờ nhóm công nghệ phục hồi và kỳ vọng Fed chưa vội tăng lãi suất.
Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,74%, lên 69.220,25 điểm, nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ năm. Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 1,4%, lên 3.982,65 điểm, trong khi Hang Seng của Hong Kong tăng 1,34%, lên 25.453,23 điểm.
Ở chiều ngược lại, S&P/ASX 200 của Úc giảm khoảng 0,46%, chứng khoán New Zealand giảm nhẹ và Nifty 50 của Ấn Độ giảm 0,32%. Thị trường Seoul (Hàn Quốc) đóng cửa nghỉ lễ.
Dự báo chỉ số VN-Index
Theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), VN-Index có rủi ro giảm tiếp khi đã xuyên thủng MA20 và đóng cửa dưới các đường trung bình động quan trọng. Thanh khoản phiên 17-8 cũng thấp hơn trung bình 20 phiên, cho thấy động lực phục hồi chưa rõ ràng. TPS cho rằng chỉ số có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.650 điểm.
Ở trung hạn, VN-Index vẫn trong xu hướng giảm khi các đỉnh và đáy thấp dần từ tháng 5. Nhịp phục hồi từ cuối tháng 7 chưa đủ để đảo chiều xu hướng.
Trong khi đó, OCBS dự báo VN-Index có thể tiếp tục giằng co trong vùng 1.710 - 1.740 điểm khi tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng. Công ty khuyến nghị ưu tiên bảo toàn tỉ trọng, hạn chế giải ngân mới và theo dõi phản ứng tại vùng 1.700 - 1.720 điểm, nhất là ở các cổ phiếu có nền tảng tốt và đang về vùng hỗ trợ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận