29/11/2020 06:47 GMT+7

Đọc báo cùng bạn 29-11: Coi chừng hiểu lầm về việc người dân được đốt pháo hoa

QUANG NAM - TRINH TRÀ - CÔNG TUẦN - THƯ TRẦN
QUANG NAM - TRINH TRÀ - CÔNG TUẦN - THƯ TRẦN

TTO - Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Đề xuất giảm mức thu của hơn 20 khoản phí, lệ phí; Mâu thuẫn nợ nần, giám đốc Hàn Quốc giết đồng hương; Bí thư Hà Nội yêu cầu siết kỷ cương, phòng chống dịch COVID-19.

Theo quy định mới, người dân chỉ được đốt pháo hoa không nổ. Trong ảnh: nhân viên quốc phòng kiểm tra hệ thống bắn pháo hoa nổ trong đêm giao thừa tại TP.HCM - Ảnh: T.T.D

QUANG NAM - TRINH TRÀ - CÔNG TUẦN - THƯ TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên