22/05/2018 18:24 GMT+7

Doanh nghiệp và địa phương phối hợp giải quyết bài toán nhân lực

HOÀNG NGUYÊN
HOÀNG NGUYÊN

TTO - Học viên lĩnh vực may mặc tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Vũ Thư (Thái Bình) sẽ có thêm 100 máy may để học tập và được cam kết đầu ra thông qua hợp tác giữa trung tâm với doanh nghiệp Maxport Limited.

Doanh nghiệp và địa phương phối hợp giải quyết bài toán nhân lực - Ảnh 1.

Đại diện Doanh nghiệp Maxport Limited (Viet Nam) cùng đại diện lãnh đạo huyện và Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX huyện Vũ Thư cắt băng khánh thành phòng máy thực hành mới - Ảnh: VĂN SƠN

Chiều 16-5, Doanh nghiệp Maxport Limited (Viet Nam) đã cùng Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo. Theo đó doanh nghiệp sẽ tài trợ 100 máy may phục vụ cho việc đào tạo nghề và đứng ra đảm bảo việc làm cho các học viên của trung tâm.

Maxport Limited (Viet Nam) là một doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công hàng thể thao. Hiện doanh nghiệp có bốn nhà máy tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, tạo việc làm cho hàng ngàn công nhân, nhân viên.

Với những đóng góp tích cực cho địa phương trong việc giải quyết việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động và sự tham gia các hoạt động vì cộng đồng, doanh nghiệp Maxport luôn nhận được sự tín nhiệm và yêu mến của lãnh đạo và người lao động huyện Vũ Thư nói riêng và tỉnh Thái Bình nói chung.

Đại diện UBND huyện Vũ Thư đã đứng ra giới thiệu doanh nghiệp với Trung tâm GDNN - GDTX của huyện, đề xuất hai đơn vị chung tay cùng ban lãnh đạo nghiên cứu tìm hiểu một hướng đi bền vững, lâu dài trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.

Trong buổi lễ, Maxport Limited (Viet Nam) đã trao tặng một trăm chiếc máy may công nghiệp hiện đại để phục vụ cho việc dạy và học nghề tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vũ Thư. 

Doanh nghiệp cũng cam kết sẽ nhận học viên đã được đào tạo nghề may tại trung tâm và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tay nghề về làm việc sau khi hoàn thành khoá học, tạo đầu ra ổn định cho người dân huyện Vũ Thư và các tỉnh lân cận, giúp con em tại địa phương "ly nông nhưng không ly hương".

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện doanh nghiệp - Ông Stokes Nicholas - Tổng Giám đốc tập đoàn Maxport cho biết: "Với tinh thần nhân văn, tôn chỉ kinh doanh đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng, tôi muốn chia sẻ cùng người dân Vũ Thư nói riêng, người dân Thái Bình nói chung những công nghệ tiên tiến của ngành may, mang đến cho các em học sinh nền tảng vững chắc để khi bước vào làm nghề tiếp cận được với công nghệ và cái mới mà không bị bỡ ngỡ, lỗi thời."

Doanh nghiệp và địa phương phối hợp giải quyết bài toán nhân lực - Ảnh 2.

Lãnh đạo huyện Vũ Thư tặng hoa cảm ơn ông Nicholas Stokes – Tổng Giám đốc công ty TNHH Maxport Limited (Viet Nam) trong lễ ký kết thỏa thuận hợp tác - Ảnh: VĂN SƠN

Ông Phạm Văn Đông, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vũ Thư, cho biết: "Khi liên kết với công ty Maxport, Trung tâm cùng doanh nghiệp có sự kết hợp chặt chẽ trong việc đào tạo, chúng tôi tin rằng 100% học viên học nghề may sẽ đạt được yêu cầu về tay nghề và được nhận vào làm"

Đại diện địa phương, ông Phạm Công Diện, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư, chia sẻ: "Huyện Vũ Thư cam kết sẽ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi sát sao sự phối hợp giữa hai bên để tạo điều kiện tốt nhất. Chúng tôi tin rằng, công ty Maxport phát triển vững vàng tại Vũ Thư cũng đồng nghĩa với người dân ở đây được có công ăn việc làm ổn định, có thêm thu nhập. Điều này rất quan trọng với chúng tôi."

Việc hợp tác đào tạo lần này giữa doanh nghiệp Maxport và Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vũ Thư được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng đi mới cho việc giải quyết bài toán nhân lực tại địa phương.

HOÀNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên