Tag: doanh nghiệp ôtô

Sôi động thị trường ôtô đa dụng

TTO - Lợi thế về thiết kế rộng rãi, chở được nhiều người hơn so với các dòng xe sedan truyền thống... là một trong những lý do giúp dòng xe đa dụng (MPV) có thiết kế 5+2 chỗ, 7 chỗ hay 9 chỗ ngày càng được ưa chuộng tại VN.

Tăng tốc nhập ôtô vi vu tết, siêu xe 20 tỉ về Việt Nam

TTO - 15 ngày đầu tháng 1-2019, các doanh nghiệp ôtô bất ngờ tăng tốc nhập khẩu 6.362 chiếc về Việt Nam để đón nhu cầu mua xe vi vu Tết của khách hàng.

Ngành xe hơi Việt Nam chuyển mình

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự buổi khánh thành Nhà máy sản xuất xe du lịch Thaco Mazda lớn nhất và hiện đại nhất Đông Nam Á tại Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam) ngày 25-3.

Không để sản xuất chuyển hướng đi... buôn

TTO - Thực sự các doanh nghiệp FDI có muốn sản xuất ôtô ở VN hay chỉ chăm chăm xin nới điều kiện để tăng nhập khẩu?

Lược sử xe hơi Made in Vietnam

TTO - Lịch sử hình thành ngành công nghiệp xe hơi Việt Nam có từ khá sớm, nhưng con đường của chiếc xe Made in Vietnam ngoằn ngoèo và không bằng phẳng.

Audio 16-2: ​Nhiều doanh nghiệp ôtô sắp rút khỏi VN?

TTO - Tấn công vào nạn kẹt xe, nhiều doanh nghiệp ôtô sắp rút khỏi VN?, kỳ tích không gian mang tên Ấn Độ, “Yếu tố Nga” làm Tổng thống Trump nhức đầu... là những nội dung đáng chú ý trong tin audio hôm nay.

Nhiều doanh nghiệp ôtô sắp từ giã VN?

TTO - Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TP.HCM đã khẳng định nhiều hãng ôtô Nhật có thể rút khỏi VN.

Vì sao vẫn áp dụng tiêu chuẩn khí thải thấp với ngành ô tô ?

TTO - Do thiếu những hướng dẫn hoặc các quy định chưa rõ ràng nên các nhà sản xuất ôtô sản xuất và nhập ôtô về VN chỉ theo tiêu chuẩn khí thải thấp hơn, chỉ đạt Euro 2 nhưng giá lại không khác 
gì tiêu chuẩn Euro 4 (tiêu chuẩn cao hơn)...

​Doanh nghiệp ôtô lại đòi giảm thuế

TT - Ngày 27-4, tại buổi đối thoại với doanh nghiệp ôtô, Bộ Công thương cho biết sẽ có nhiều chính sách ưu đãi dành cho ngành ôtô trong thời gian tới.

​Nguy cơ sụp đổ công nghiệp ôtô Việt Nam

TT - Tuyên bố của tổng giám đốc liên doanh Toyota VN về việc cân nhắc ngưng lắp ráp ôtô tại VN để chuyển sang nhập khẩu cho thấy nguy cơ sụp đổ ngành công nghiệp ôtô dần trở nên hiện thực.