13/11/2018 09:18 GMT+7

Doanh nghiệp lấn chiếm trái phép hơn 2.000m2 lòng sông Mã

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Trong khi xây dựng khu dịch vụ hậu cần nghề cá, Công ty Hồng Cường (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) đóng cọc bêtông, xây bờ kè lấn chiếm trái phép hơn 2.000m2 lòng sông Mã gây cản trở dòng chảy.

Doanh nghiệp lấn chiếm trái phép hơn 2.000m2 lòng sông Mã - Ảnh 1.

Công ty Hồng Cường đóng cọc, xây bờ kè lấn chiếm lòng sông Mã - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, tháng 12-2017 UBND thành phố Sầm Sơn có quyết định cho thuê đất và cấp phép xây dựng cho Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Hồng Cường (phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn) trên diện tích 6.620m2 đất. Doanh nghiệp thực hiện dự án kho hàng và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Trong quá trình xây dựng, doanh nghiệp đã tự ý làm bờ kè bằng bêtông kiên cố, đổ cát, đóng 140 cọc bêtông lấn chiếm ra phía dòng chảy của sông Mã, với tổng diện tích lấn chiếm hơn 2.000m2

Tháng 1-2018, Thanh tra Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Thanh Hóa kiểm tra và kết luận công ty lấn chiếm đất, mặt nước dòng sông Mã nằm bên cạnh dự án đầu tư xây dựng kho hàng và dịch vụ hậu cần nghề cá. Thanh tra sở đã xử phạt công ty 8 triệu đồng.

Ngày 15-8, UBND thành phố Sầm Sơn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Hồng Cường số tiền 40 triệu đồng.

Doanh nghiệp lấn chiếm trái phép hơn 2.000m2 lòng sông Mã - Ảnh 2.

Đóng cọc, xây bờ kè bêtông lấn chiếm lòng sông - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Để hợp lý hóa sai phạm trên, công ty này có văn bản trình UBND tỉnh Thanh Hóa xin thực hiện dự án xây dựng bến thủy nội địa tại công trình vi phạm. 

Tuy nhiên, tháng 9-2018, UBND tỉnh có công văn không chấp thuận việc đầu tư dự án bến thủy nội địa của doanh nghiệp này. 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Sầm Sơn giám sát việc khắc phục hậu quả lấn chiếm lòng sông Mã của Công ty Hồng Cường, xử lý nghiêm theo quy định.

Sau đó, UBND thành phố Sầm Sơn có văn bản yêu cầu Công ty Hồng Cường tháo dỡ phần vi phạm lấn chiếm dòng chảy sông Mã, chậm nhất đến ngày 30-10 phải hoàn thành. 

Nếu không chấp hành, TP Sầm Sơn sẽ cưỡng chế và đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi dự án. Tuy nhiên, đến sáng 13-11, công trình vi phạm này vẫn chưa được tháo dỡ.

Ông Phạm Văn Tuấn, phó chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn, cho biết quan điểm của thành phố là không đồng ý cho Công ty Hồng Cường làm bến thủy nội địa với việc lấp, lấn chiếm dòng sông Mã gây cản trở dòng chảy, vi phạm Luật đê điều. 

UBND thành phố Sầm Sơn sẽ tiếp tục có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ phần vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Cường, giám đốc Công ty Hồng Cường, cho biết công ty đã chấp hành và nộp tiền phạt vi phạm hành chính. Do doanh nghiệp đang gặp khó khăn về kinh phí tháo dỡ nên đến nay công trình vi phạm vẫn đang nguyên trạng.

"Doanh nghiệp sẽ tháo dỡ công trình vi phạm khi bố trí được kinh phí trong thời gian tới" - ông Nguyễn Văn Cường nói.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên