“Phong bì” - vấn nạn của doanh nghiệpLập tổ công tác đánh giá khó khăn của doanh nghiệp
Kết quả báo cáo “Hiện trạng tham nhũng trong khu vực doanh nghiệp” mà Văn phòng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững thuộc Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) vừa công bố đã khẳng định doanh nghiệp đang phải chịu rất nhiều chi phí không tên. Và trên thực tế, dù là tự nguyện hay bắt buộc, những khoản chi cho “tiền mời cơm”, “mời đi du lịch”... đang trực tiếp đánh vào lợi nhuận và vì vậy làm chồng chất thêm khó khăn cho doanh nghiệp. Đã có doanh nhân phải thốt lên “doanh nghiệp không phải con bò sữa” khi được chính quyền cơ sở gửi văn bản có đóng dấu hẳn hoi để xin... hỗ trợ cán bộ đi nghỉ mát. Mà đó mới chỉ là một trong rất nhiều khoản doanh nhân phải è cổ để chi...
Chi phí dù không tên cũng sẽ buộc doanh nghiệp phải tìm cách hợp lý hóa, tạo lối làm ăn không minh bạch. Đặc biệt, giá thành bị đội lên sẽ tác động trực tiếp đến yếu tố sinh tồn của doanh nghiệp, đó là khả năng cạnh tranh, tiêu thụ sản phẩm và gián tiếp là cả thu nhập của công nhân...
80% doanh nghiệp tham gia khảo sát của Văn phòng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững khẳng định tham nhũng đã tác động tiêu cực đến sự phát triển của họ. Vì vậy, không có gì lạ khi doanh nghiệp đã chỉ rõ những địa chỉ vẫn hay gợi ý buộc họ phải “phong bì”, đó là bộ phận giải quyết thủ tục liên quan đến đất đai, đăng ký kinh doanh và giải quyết vay vốn ngân hàng... Đáng lưu ý, doanh nghiệp tiết lộ họ còn phải “cảm ơn” cả cán bộ ngành điện, nước.
Mức độ phổ biến của việc đưa phong bì đã được các cán bộ điều tra đánh giá ở mức “đáng báo động”... Trong bối cảnh hầu hết doanh nghiệp đang phải vật lộn với khó khăn để tồn tại, giữ việc làm cho công nhân thì việc buộc họ phải chi những khoản không nhỏ để “phong bì”, “mời đi du lịch”... là không thể chấp nhận được. Cùng với những khoản chi mãi lộ, chung chi... vẫn được báo chí nêu, những địa chỉ cụ thể hay gợi ý “phong bì” mà điều tra của VCCI nêu cần sự vào cuộc mạnh mẽ và hiệu quả hơn của các cơ quan chức năng để giảm những chi phí không tên cho doanh nghiệp.
Qua khảo sát của VCCI, doanh nghiệp đã chỉ rõ nguyên nhân khiến họ phải “phong bì” là do pháp luật chưa đủ nghiêm minh, 79% doanh nghiệp cho rằng bộ máy phòng chống tham nhũng còn hạn chế... Chính những câu trả lời, đánh giá này đã cho thấy những chỉ dẫn và “đặt hàng” hết sức cụ thể của doanh nghiệp để các cơ quan phòng chống tham nhũng hành động.
Tham nhũng có thể phá hủy những thành tựu phát triển của một quốc gia là điều đã được thừa nhận rộng rãi trên thế giới. Vì vậy, bên cạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ cần có biện pháp quyết liệt hơn để hạn chế những khoản “lót tay” đang hàng ngày, hàng giờ bòn rút nguồn lực và giảm cơ hội vượt qua khó khăn của doanh nghiệp, rộng hơn là của cả nền kinh tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận