06/12/2014 12:17 GMT+7

​Doanh nghiệp “khóc ròng” vì luật có nhưng thiếu nghị định

T.V.N.
T.V.N.

TT - Nhiều doanh nghiệp sản xuất giấy cho biết đang “ngồi trên lửa” trước quy định về việc nhập khẩu phế liệu giấy để làm nguyên liệu sản xuất.

Ông Nguyễn Thế Vũ, chuyên viên pháp lý Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn (SGP), cho biết trong tháng 1-2015 công ty phải nhập khẩu 225 container giấy phế liệu, trị giá khoảng 1,42 triệu USD.

Nhưng theo điều 76 Luật bảo vệ môi trường năm 2014, có hiệu lực từ ngày 1-1-2015, phế liệu phải thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định, và doanh nghiệp phải ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu.

Riêng dự thảo nghị định về quản lý chất thải và phế liệu đang lấy ý kiến lại quy định doanh nghiệp phải ký quỹ đến 80% giá trị lô hàng nhập khẩu.

Tuy nhiên theo ông Vũ, hiện nghị định và thông tư hướng dẫn về việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu cho sản xuất vẫn chưa có, kể cả danh mục phế liệu.

Điều này đồng nghĩa với việc SGP không thể thông quan các lô hàng nói trên và doanh nghiệp phải gánh chịu chi phí lưu container, phí lưu bãi ước tính lên đến hơn 5,5 tỉ đồng.

Chưa kể, SGP sẽ đối mặt tình trạng thiếu hụt nguyên liệu phục vụ sản xuất cung ứng hàng dịp tết cuối năm.

Được biết, Luật bảo vệ môi trường 2014 hiện chỉ mới có nghị định 80/2014/NĐ-CP hướng dẫn về lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải.

T.V.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên