08/01/2016 15:01 GMT+7

​Doanh nghiệp du lịch than phiền bị kiểm tra 3 lần/tuần

PHAN THÀNH
PHAN THÀNH

TTO - Đó là bức xúc được ông Huỳnh Tấn Vinh, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng sáng 8-1.

Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng than phiền về tình trạng cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra dày đặt
Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng than phiền về tình trạng cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra dày đặt - Ảnh: Phan Thành

Buổi gặp mặt còn có lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng cùng với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lưu trú, lữ hành, hướng dẫn trên địa bàn do Sở Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức.

Ông Huỳnh Tấn Vinh cho biết, một số doanh nghiệp đã than phiền với ông rằng, chỉ trong một tuần lễ, có doanh nghiệp đã phải “đón” 3 đoàn đến kiểm tra, thanh tra.

“Như vậy thì làm sao doanh nghiệp làm ăn được. Những gì nên lập đoàn liên ngành thì lập, chứ không thể một sở mà hai đoàn, cùng một thời gian đến kiểm tra như vậy, thật phi lí. Hãy để cho chúng tôi làm ăn”, ông Vinh than phiền.

Cũng theo ông Vinh, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Đà Nẵng cho thấy nguồn lực đất đai, nguồn lực kinh tế thường rơi vào các doanh nghiệp có quan hệ với chính quyền.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP Đà Nẵng, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng năm 2015 đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 22,6% so với năm 2014, đạt 105,7% kế hoạch.

Trong đó, khách quốc tế tăng hơn 1,2 triệu lượt (tăng 34,1% so với năm 2014, đạt 110,3% kế hoạch); khách nội địa đạt hơn 3,4 triệu lượt (tăng 19,2% so với năm 2014, đạt 104% kế hoạch). Tổng doanh thu du lịch đạt 12.768 tỷ đồng, tăng 29,4% so với năm 2014, đạt 208,2% kế hoạch.

Trong năm 2015, TP đón 43 chuyến tàu du lịch biển với hơn 48.000 lượt khách. Khách du lịch bằng đường bộ Thái Lan, Lào đến Đà Nẵng đạt trên 20.000 lượt khách, trong khi đó lượng khách quốc tế qua đường hàng không đạt hơn 742.000 lượt, tăng 70,4%.

Cũng trong năm này, có 62 cơ sở lưu trú du lịch đưa vào hoạt động với hơn 2.700 phòng, nâng tổng số cơ sở lưu trú lên 490 với hơn 18.000 phòng. Toàn thành phố có 218 đơn vị kinh doanh lữ hành với 2.034 hướng dẫn viên.

Về sai phạm, cơ quan chức năng Đà Nẵng xử phạt 20 trường hợp với 179 triệu đồng. Xử phạt 147,5 triệu đồng với 8 người Hàn Quốc hoạt động hướng dẫn du lịch trái phép (tăng 6 trường hợp so với năm 2014), có 5 người bị đề nghị trục xuất khỏi Việt Nam.

PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên