20/11/2012 07:51 GMT+7

Doanh nghiệp đổi thức ăn và cam kết hỗ trợ thiệt hại

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Trước mắt đã thu hồi toàn bộ lô hàng mà người chăn nuôi cho rằng có thể liên quan đến heo chết và đổi thức ăn khác.

Vụ heo chết bất thường ở Tiền Giang, Bến Tre

Doanh nghiệp đổi thức ăn và cam kết hỗ trợ thiệt hại

TTO - Trước mắt đã thu hồi toàn bộ lô hàng mà người chăn nuôi cho rằng có thể liên quan đến heo chết và đổi thức ăn khác.

Đại diện Công ty TNHH Thức ăn gia súc Lái Thiêu (doanh nghiệp cung cấp thức ăn cho các hộ chăn nuôi có heo chết) cho biết như vậy sau vụ heo chết la liệt ở hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre (Tuổi Trẻ ngày 18-11 đưa tin).

Heo chết la liệt: không phải do bệnh truyền nhiễmHeo chết la liệt, nghi thức ăn có vấn đề

Hiện công ty này đang xác minh, thống kê số lượng heo chết song song với lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân. Ngoài ra công ty cũng cử cán bộ thú y xuống hỗ trợ thuốc điều trị, tiêm ngừa, theo dõi diễn biến và giúp người chăn nuôi khắc phục sự cố. Nếu kết quả xét nghiệm cho biết heo chết có nguyên nhân do thức ăn, công ty sẽ hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi.

Tuần qua, rất nhiều đàn heo ở hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đột ngột co giật rồi chết hoặc bị liệt chân. Có sự trùng hợp là các đàn heo này cùng sử dụng thức ăn do Công ty TNHH Thức ăn gia súc Lái Thiêu cung cấp. Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang đã tiến hành mổ khám và xác định heo chết không phải do bệnh mà có thể do nguyên nhân dinh dưỡng. Ngay lúc đó nhà sản xuất đã thu hồi lô thức ăn nói trên.

SƠN LÂM

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên