17/12/2021 16:20 GMT+7

Doanh nghiệp đạt hợp đồng ‘khủng’, xuất khẩu 400 tấn tôm hùm trị giá 20 triệu USD

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Một doanh nghiệp thủy sản tại TP.HCM vừa giành được hợp đồng xuất khẩu 400 tấn tôm hùm xanh sống trị giá xấp xỉ 20 triệu USD sang Hong Kong và Thượng Hải, Trung Quốc.

Doanh nghiệp đạt hợp đồng ‘khủng’, xuất khẩu 400 tấn tôm hùm trị giá 20 triệu USD - Ảnh 1.

Loại tôm hùm xanh được đối tác phía Trung Quốc ký hợp đồng 400 tấn là giống tôm hùm được nuôi phổ biến tại Phú Yên và Khánh Hòa - Ảnh: A.T.

Đây được coi là một trong những hợp đồng xuất khẩu tôm hùm lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam ra thị trường nước ngoài tính tới thời điểm hiện tại. 

Theo đó, doanh nghiệp trúng hợp đồng xuất khẩu tôm hùm "khủng" trên là Công ty TNHH Thủy sản và thương mại tổng hợp Thành Nhơn, trụ sở tại TP Thủ Đức, TP.HCM và chi nhánh tại Phú Yên, Đà Nẵng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 17-12, bà Nguyễn Thị Anh Thư, giám đốc doanh nghiệp, xác nhận đơn hàng 400 tấn tôm hùm xuất khẩu sẽ được giao cho hai đối tác tại Hong Kong và Thượng Hải, Trung Quốc, với giá bán tương đương 50 USD/kg.

Để đảm bảo được nguồn hàng lớn cung cấp cho đối tác, ngoài số tôm hùm tại vùng nuôi của doanh nghiệp này ở thị xã Sông Cầu, Phú Yên, bà Thư cho biết đã hợp tác thu gom tôm hùm từ các hộ nuôi tại thị xã Sông Cầu và Cam Ranh, Khánh Hòa. 

Hợp đồng giao hàng được thực hiện hằng tuần trong cả năm 2022 giúp đảm bảo đầu ra và giá cả ổn định cho người nuôi tôm hùm tại thủ phủ tôm hùm Phú Yên, Khánh Hòa.

Được biết, lãnh đạo doanh nghiệp này cũng chính là người kế nghiệp "Vua tôm hùm" Nguyễn Thành Nhơn - một trong những người tiên phong trong nghề nuôi tôm hùm thương phẩm và chia sẻ mô hình nuôi tôm hùm cho người dân tại thị xã Sông Cầu, Phú Yên.

Đến nay doanh nghiệp đã giao một số chuyến hàng chính ngạch đầu tiên qua đường hàng không với khối lượng gần 15 tấn tôm hùm. 

Theo bà Thư, việc đưa tôm hùm Việt Nam tới thị trường Trung Quốc chỉ là bước đầu trong kế hoạch quảng bá tôm hùm Việt Nam ra thị trường thế giới.

Doanh nghiệp này cho biết có kế hoạch tiếp cận và giới thiệu đặc sản tôm hùm Việt Nam tới các thị trường khó tính và yêu cầu chất lượng cao như Nhật Bản, Mỹ và EU trong tương lai để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người nuôi tôm hùm.

Tôm hùm xuất khẩu qua Trung Quốc lắm gian nan, người dân điêu đứng Tôm hùm xuất khẩu qua Trung Quốc lắm gian nan, người dân điêu đứng

TTO - Hiện nay, giá tôm hùm thương phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên đang giảm mạnh. Con đường 'tôm hùm xuất khẩu' qua Trung Quốc lắm gian nan cũng là một trong những nguyên nhân khiến người dân lo lắng trước mùa vụ thu hoạch.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên