Theo EuroCham, dù mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại VN chỉ đạt mức trung bình trong quý 3-2013 (bằng với quý trước), nhưng xét về tương lai, triển vọng kinh tế được đánh giá sẽ tiếp tục cải thiện với lượng phản hồi tích cực tăng lên 51% so với mức 43% của quý trước.
“Đây là một sự minh chứng rõ ràng cho việc các doanh nghiệp hội viên của EuroCham cam kết hoạt động lâu dài tại VN” - EuroCham nhấn mạnh.
Khảo sát cũng cho thấy số doanh nghiệp có ý định “tăng đầu tư đáng kể” vẫn duy trì ở mức 13%, bằng với quý trước và lượng đơn hàng/mức doanh thu mong đợi về mặt trung hạn vẫn được các doanh nghiệp đánh giá “tích cực”. Đồng thời số doanh nghiệp hi vọng doanh thu tăng tiếp tục được cải thiện từ mức 53% của quý trước lên 61% trong quý này.
Đánh giá về lạm phát, kết quả khảo sát cũng cho thấy các doanh nghiệp hội viên đều cho rằng “lạm phát sẽ quay trở lại” với 43% phản hồi cho thấy lạm phát có tác động đáng kể, thậm chí là đe dọa đến công việc kinh doanh của họ, tăng 8% so với kết quả khảo sát của quý trước.
Đặc biệt, 80% phản hồi từ các doanh nghiệp hội viên đều cho biết “chưa cân nhắc đến việc chuyển dịch kinh doanh”, dù trước đó có không ít doanh nghiệp khi được hỏi đã cho rằng “các thị trường ASEAN khác là điểm đến cho kinh doanh tốt hơn VN”.
Điều này cho thấy phần lớn doanh nghiệp của EuroCham “vẫn trung thành với thị trường VN về mặt dài hạn”, chủ tịch EuroCham, ông Preben Hjortlund, chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận