20/11/2021 08:30 GMT+7

Đoàn du khách Hàn Quốc sẽ có nhiều hoạt động trong tour khép kín ở Phú Quốc

CHÍ CÔNG  - N.BÌNH
CHÍ CÔNG - N.BÌNH

TTO - Trong 4 ngày 3 đêm ở quần thể Phú Quốc United Center, đoàn du khách Hàn Quốc sẽ tham gia nhiều hoạt động ngoài trời tại bãi biển, hồ bơi, phòng gym, spa… và cả gói Vinpearl Golf, VinWonders, Safari, Corona Casino.

Đoàn du khách Hàn Quốc sẽ có nhiều hoạt động trong tour khép kín ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Du khách quốc tế sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động trong tour du lịch khép kín đến Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Vào khoảng 12h trưa ngày 20-11, 209 du khách Hàn Quốc sẽ đến Phú Quốc, Kiên Giang trên chuyến bay VJ3749 để du lịch thuần túy với kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm tại Vinpearl.

Đây là chương trình khép kín từ chuyến bay đến địa điểm nghỉ dưỡng, chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí. Các đơn vị tham gia đón đoàn khách đều có sự chăm chút, chuẩn bị, đảm bảo an toàn cũng như tạo sự thoải mái, thư giãn cho du khách.

Chia sẻ về phương án đón và phục vụ đoàn khách này, ông Park Hongbeom, giám đốc điều hành Công ty TNHH Du lịch Marketing Highland, cho biết các du khách này đã có "hộ chiếu vắc xin" và đến du lịch tại Phú Quốc United Center theo quy trình hướng dẫn đón khách quốc tế của Việt Nam. Sau chuyến nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm tại Việt Nam, họ sẽ bay về Hàn Quốc.

Đại diện Hãng Vietjet cho biết, theo quy trình sau khi nhập cảnh, đoàn du khách sẽ được tiến hành sàng lọc sức khỏe tại sân bay, cài đặt ứng dụng IGOVN và PC-COVID trước khi di chuyển thẳng về khách sạn. Tất cả thành viên của đoàn khách này sẽ lưu trú ở khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc, đảm bảo không tiếp xúc với cộng đồng, không ảnh hưởng đến hoạt động của du khách khác.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, "đảo ngọc" Phú Quốc những ngày này ngập tràn không khí chộn rộn, từ người dân đến các điểm lưu trú resort cao cấp, các dịch vụ vui chơi đều hướng đến những vị khách quốc tế đầu tiên sau hơn 20 tháng. Việc Phú Quốc đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên được đánh giá là sự kiện mở đầu cho chương trình thí điểm "hộ chiếu vắc xin" của TP này, một nỗ lực trong việc hồi phục ngành du lịch. 

Để chuẩn bị đón khách quốc tế trở lại, Phú Quốc đã chọn một số điểm lưu trú, vui chơi như khu vực quần đảo Nam An Thới với các dịch vụ đi bộ dưới biển, lặn ngắm san hô, Hòn Mây Rút trong khu bảo tồn biển, khu mua sắm Ngọc Trai Long Beach. Và đặc biệt là Vinpearl, nơi sẽ đón 209 khách Hàn Quốc đến du lịch khép kín ở quần thể Phú Quốc United Center có bước khởi động quan trọng. 

Theo bà Lê Thị Thu trang, tổng giám đốc Công ty Vinpearl Discovery & VinOasis, hiện Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc đã chuẩn bị chu đáo công tác an toàn dịch tễ từ phòng lưu trú đến khu vui chơi, tham quan. 

"Nhân viên đón khách đều áp dụng 5K và bố trí nhân viên y tế đã được tập huấn để theo dõi sức khỏe khách du lịch. Chúng tôi cũng có kế hoạch và tự thực hiện tổ chức xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên định kỳ cho nhân viên để đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng", bà Phương Trang cho biết.

Trong thời gian lưu trú, khách sẽ phải tiến hành test nhanh COVID 2 lần. Ở lần test đầu, ngay khi khách đến. Nếu khách âm tính với COVID-19, sẽ được trải nghiệm các hoạt động du lịch khép kín ở quần thể Phú Quốc United Center 4 ngày 3 đêm, bao gồm các hoạt động ngoài trời tại bãi biển, hồ bơi, phòng gym, spa… và tham gia du lịch trọn gói Vinpearl Golf, VinWonders, Safari, Corona Casino. 

Buổi tối, du khách sẽ trải nghiệm các show diễn trong siêu quần thể Grand World như: chương trình thực cảnh "Tinh hoa Việt Nam", "Sắc màu Venice"…

Lần test sau (ngày cuối hành trình) được thực hiện trước khi khách làm các thủ tục hàng không trở về nước. "Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc sẽ bố trí các kit xét nghiệm nhanh tại phòng khách sạn hoặc cung cấp theo yêu cầu và khuyến cáo khách du lịch tự xét nghiệm COVID-19 một ngày 2-3 lần để đảm bảo sức khỏe" - bà Trang cho biết thêm.

Ông Phạm Văn Nghiệp, phó chủ tịch UBND TP Phú Quốc, cho biết địa phương đã chuẩn bị chu đáo để đón khách trở lại và tự tin hơn nhờ 100% dân trên đảo đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19. "Sau khi đón đoàn khách quốc tế này, địa phương sẽ tiếp tục đánh giá rút kinh nghiệm, sẵn sàng cho kế hoạch mở rộng cửa đón khách trong tương lai", ông Nghiệp nói.

CHÍ CÔNG - N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên