![]() |
| Một con muỗi dưới kính hiển vi tại một phòng thí nghiệm ở California, Mỹ - Ảnh: Reuters |
Nhóm nghiên cứu mô tả mô hình của họ là "một cải tiến lớn trong hiểu biết của chúng ta về sự lây lan của các căn bệnh từ động vật sang người".
Reuters dẫn lời các nhà nghiên cứu cho biết mô hình có thể giúp chính phủ các nước chuẩn bị và ứng phó với dịch bệnh và tránh các yếu tố nguy hiểm tiềm năng khi hoạch định các chính sách ảnh hưởng đến môi trường.
"Mô hình của chúng tôi có thể giúp các nhà hoạch định đánh giá tác động có thể có (trên các bệnh lây từ động vật sang) của bất kỳ sự can thiệp hay thay đổi chính sách nào của chính phủ các nước hoặc của quốc tế, chẳng hạn như việc chuyển đổi các đồng cỏ thành đất nông nghiệp" - giáo sư Kate Jones, đồng tác giả của nghiên cứu trên tại khoa di truyền, tiến hóa và môi trường của ĐH College London, cho biết.
Bà Jones cũng cho biết thêm rằng mô hình này có khả năng xem xét các tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đối với nhiều dịch bệnh cùng lúc.
Khoảng 60-75% các bệnh truyền nhiễm mới nổi thuộc loại "bệnh truyền từ động vật sang". Dơi đặc biệt là loài có thể mang trên mình nhiều virút có khả năng lây nhiễm từ động vật sang người.
Ebola và Zika cũng bắt nguồn từ động vật hoang dã trong khi nhiều bệnh khác như sốt Rift Valley và sốt Lassa đã ảnh hưởng đến hàng ngàn người và được dự đoán sẽ lan rộng nếu các yếu tố môi trường thay đổi.
Nhóm của Jones đã sử dụng vị trí của 408 dịch sốt Lassa được biết đến trong thời gian từ giữa năm 1967-2012 tại Tây Phi, kết hợp cùng sự thay đổi trong sử dụng đất và năng suất cây trồng, nhiệt độ và lượng mưa, hành vi và cách tiếp cận của dịch vụ y tế...
Mô hình trên sau đó được phát triển bằng cách sử dụng những thông tin này cùng với các dự đoán về biến đổi khí hậu, mật độ dân số tương lai và sự thay đổi trong việc sử dụng đất.
Nghiên cứu công bố trên tạp chí Phương pháp tiến hóa và sinh thái, đã kiểm tra mô hình đối với bệnh Lassan và cho thấy số người nhiễm bệnh này sẽ tăng gấp đôi từ 195.000 người hiện nay lên 406.000 người vào năm 2070 do biến đổi khí hậu và dân số ngày càng tăng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận