16/10/2011 03:01 GMT+7

Đổ xô mua nọc trồng tiêu

BÙI HOÀNG
BÙI HOÀNG

TT - Do giá tiêu tăng cao nên gần đây nhiều hộ nông dân ở Lộc Ninh, Bù Đốp, Bình Long, Chơn Thành, Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) đã đầu tư hàng chục triệu đồng mua trụ chết, nọc giả (cây đọt giống) về trồng tiêu, bất chấp khuyến cáo của các cơ quan chức năng.

Nhiều hộ đã chuyển đất vườn tạp, đất nương rẫy trồng ngô, đậu đỗ các loại sang trồng hồ tiêu. Các loại cây như điều, cây che bóng mát trong vườn, thậm chí cả cây ăn trái... cũng được tận dụng để làm cây trụ sống trồng tiêu. Đáng chú ý, nhiều người đã vào rừng khai thác gỗ trái phép xẻ thành nọc rồi vận chuyển chất dọc hai bên quốc lộ 13, đoạn qua huyện Lộc Ninh để phục vụ phong trào trồng tiêu.

Chiều 15-10, giá mua tiêu tại các điểm, đại lý ở tỉnh Bình Phước khoảng 150.000-153.000 đồng/kg, tăng hơn 70.000 đồng so với đầu vụ (tháng 3).

BÙI HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên