Các loại mắm như mắm ba khía rất dễ bị nhiễm khuẩn - phó viện trưởng Viện Vệ sinh y tế công cộng Nguyễn Xuân Mai cho biết như trên. Theo ông, người nhiễm khuẩn này bị đau bụng dữ dội, tiêu chảy nhiều lần, phân nước và có thể đi tiêu có lẫn máu, bệnh nặng mất nước nếu không kịp thời truyền dịch có thể gây tử vong. Phân người bệnh thải ra nguồn nước rất dễ lây lan dịch bệnh.
Tại Vĩnh Long, từ ngày 3 đến 10-10 đã có 342 trường hợp ngộ độc lạ, chủ yếu ở huyện Mang Thít. Ngành y tế đã điều tra, lấy mẫu phân tích nhưng phải nhiều ngày sau mới rõ nguyên nhân.
Phó viện trưởng Nguyễn Xuân Mai khuyến cáo các cấp, ngành y tế và người dân Vĩnh Long nên chú ý đến môi trường nước, nhất là giải quyết cầu vệ sinh trên ao hồ sông rạch. Người dân nên ăn chín, uống sôi và tránh các loại thức ăn dễ gây ngộ độc có mầm mống của vi khuẩn nói trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận