Tag: Đỗ Văn Đương

Nhiều lo ngại nếu bỏ án tử hình tội tham nhũng

TTO - Có quan điểm cho rằng áp dụng tử hình đối với tội ma túy, tham nhũng cũng không thể làm tội phạm giảm đi nhưng có đại biểu kiên quyết phản đối việc bỏ án tử hình tội tham nhũng.

Liên đoàn Luật sư sẽ khiếu nại ông Đỗ Văn Đương, nếu...

TT - Nếu ông Đương cứ tiếp tục khăng khăng giữ sai lầm của mình thì Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ phải có đơn khiếu nại chính thức

Không đổi mới cán bộ, không đổi mới được kinh tế

TT -  Ngày 1-11, các đại biểu quốc hội thảo luận về kết quả giám sát “việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng...”.

ĐBQH Đỗ Văn Đương khẳng định "nói tiếng nói của người dân"

TTO - Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương nói như trên khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 1-11 về kiến nghị của Liên đoàn Luật sư liên quan đến phát ngôn của ông.

Liên đoàn luật sư VN phản đối đại biểu QH phát ngôn quy chụp

TTO - Theo công văn của đoàn luật sư VN, ông Đỗ Văn Đương đã quy chụp một cách thiếu căn cứ khi cho rằng thực chất luật sư ở VN chỉ bào chữa cho những người có tiền.

Dư luận về "cưa đôi cưa ba" tài sản thắng kiện là có cơ sở

TTO - Cơ chế duyệt án của chánh án, phó chánh án, người thẩm phán ra tòa chỉ như “người diễn lại”, hợp thức hóa ý định của bản án “bỏ túi”.

Cần điều tra việc thủy điện xả lũ

TTO - Chiều nay 19-11, Quốc hội bước vào phiên chất vấn đầu tiên tại kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa XIII. Trong giờ làm việc buổi sáng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5.

Tội phạm: đánh chỗ này dạt về chỗ khác

TT - Trao đổi với Tuổi Trẻ ngay sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm ngày 28-10, đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương - ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp - nói:

Hàng vạn đơn đề nghị xét lại bản án dân sự

TTO - Ngày 28-8, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp nghe VKSND tối cao, TAND tối cao, Bộ Tư pháp báo cáo việc chấp hành pháp luật đối với việc giải quyết khiếu nại, đề nghị xét lại bản án, quyết định dân sự theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Tham nhũng dính đến rửa tiền

"Ở nước ta tham nhũng có dính đến rửa tiền. Vậy mà những năm qua, Cục phòng chống rửa tiền chưa làm được bao nhiêu. Để ngăn chặn phòng chống rửa tiền, có lẽ không nên giao việc này cho Cục phòng chống rửa tiền của ngân hàng Nhà nước, mà phải giao nhiệm vụ đó cho Bộ Công an".