Phóng to |
| Giáo sư Jeff Weidenhamer và một mẫu trang sức Trung Quốc chứa kim loại độc - Ảnh: AP |
AP cho biết theo các xét nghiệm, kim loại nặng nguy hiểm cadmium chiếm tới 85,4-91% trọng lượng một số mặt hàng lắc tay và mặt dây chuyền "made in China" bán tại Mỹ. Xét nghiệm còn cho thấy một số sản phẩm rất dễ bị bong tróc khiến nguy cơ nhiễm độc càng gia tăng.
Mới đây, Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ (USCPSC) tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra vụ việc. “Chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng để bảo vệ sự an toàn của trẻ em”, AP dẫn lời người phát ngôn USCPSC khẳng định.
Theo các nghiên cứu khoa học, cadmium có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ em giống như chì. Nó cũng có thể gây bệnh ung thư. Trẻ em không cần phải nuốt kim loại này mới bị nhiễm độc. Thường xuyên cắn hoặc mút đồ trang sức có hàm lượng cadmium cao cũng sẽ dẫn đến tình trạng nhiễm độc.
“Kim loại này là chất độc”, AP dẫn lời chuyên gia về độc tố Bruce A. Fowler thuộc Trung tâm Kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh Mỹ (CDC). Trong danh sách 275 chất độc hại nhất đối với môi trường của CDC, cadmium xếp thứ 7.
Theo AP, giới làm đồ trang sức ở Trung Quốc tiết lộ đã sử dụng cadmium trong các sản phẩm nội địa từ nhiều năm qua. Bị cấm sử dụng chì, các nhà sản xuất Trung Quốc đã thay thể bằng cadmium để sản xuất đồ trang sức cho trẻ em xuất ra nước ngoài, mà giá cadmium lại rất rẻ.
AP cho biết các xét nghiệm trong cuộc điều tra do giáo sư hóa học nổi tiếng Jeff Weidenhamer thuộc ĐH Ashland ở Ohio thực hiện. Các đồ trang sức sử dụng trong cuộc xét nghiệm được mua từ New York, Ohio, Texas và California trong tháng 11 và 12-2009.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận