30/03/2012 04:10 GMT+7

"Đỏ mặt" khi yêu

B.Tuyết (TP.HCM)
B.Tuyết (TP.HCM)

TT - Mỗi lần gần gũi, mặt ông xã tôi lại... đỏ như gấc. Đi khám thì không có bệnh gì, huyết áp bình thường. Bác sĩ điều trị nói an tâm nhưng tôi vẫn thấy lo...

- Loại trừ bệnh tật thì đỏ mặt là hiện tượng sinh lý kết hợp giãn mạch và tâm lý.

Hầu hết chúng ta đều đỏ mặt với tình dục, đặc biệt với các ông. Kẻ ít người nhiều là do tâm tính (ngượng), “tham công tiếc việc” hay có vấn đề vận mạch...

Trên giường, đàn ông đỏ mặt chút xíu lại duyên, còn là điểm cộng “tận tụy” trong mắt bà. Tuy vậy, với bà hay lo thì vẻ “đỏ mặt tía tai” dễ gây bất an, như thể ông đang... “giỡn mặt tử thần” như nhồi máu cơ tim, xuất huyết não... Rơi vào cảnh phập phồng “sinh tử tày gang” này khó mong chăn gối đến đầu đến đũa.

Do vậy, nếu muốn, có thể giúp ông hạ hỏa bằng nhiệt độ phòng mát mẻ, hạn chế chất kích thích... Đối đế mới cần dùng thuốc điều vận theo toa bác sĩ.

B.Tuyết (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên