02/12/2012 03:23 GMT+7

Do không đủ thời gian xử lý nền đất yếu

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT - Liên quan đến hiện tượng lún nứt trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sau năm tháng thông xe, ngày 1-12 Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) cho biết nguyên nhân là do đoạn đường này được bàn giao mặt bằng chậm nên không đủ thời gian xử lý lún trên nền đất yếu.

Theo ông Nguyễn Văn Nhi - phó tổng giám đốc VEC, vị trí mặt đường bị lún nứt đều nằm trong khu vực nền đất yếu, theo thiết kế cần phải áp dụng biện pháp xử lý bằng giếng cát, bấc thấm và gia tải chờ lún 4-7 tháng.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, mãi đến tháng 3-2012 mới xong nên để đảm bảo công tác xử lý nền yếu, phải đến tháng 1-2013 mới có thể đưa dự án vào khai thác.

Với mục tiêu thông xe ngày 30-6-2012 để điều tiết lưu lượng giao thông và giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 1 đang được cải tạo nâng cấp, Bộ GTVT cho phép các vị trí đang xử lý nền đất yếu được dỡ tải sớm để làm mặt đường quá độ.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên