27/02/2020 20:44 GMT+7

Đỗ Hùng Dũng: 'Công Phượng nguy hiểm nhưng đôi khi tự tin thái quá một chút'

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã có những phát biểu đáng chú ý vào chiều 27-2 về trận tranh Siêu cúp quốc gia 2020 với CLB TP.HCM sắp tới.

Đỗ Hùng Dũng: Công Phượng nguy hiểm nhưng đôi khi tự tin thái quá một chút - Ảnh 1.

Đỗ Hùng Dũng (trái) đánh giá cao CLB TP.HCM đang mạnh lên sau khi tăng cường lực lượng - Ảnh: HỮU TẤN.

Đội phó của Hà Nội FC cảm thấy tiếc nuối khi trận đấu diễn ra trên sân không có khán giả vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

"Toàn đội cảm thấy rất tiếc vì bóng đá phải có khán giả. Các cầu thủ sẽ cống hiến nhiều hơn vì một trận đấu đẹp. Chúng tôi biết khán giả sẽ theo dõi trên truyền hình nên sẽ cố gắng tạo nên một trận đấu hấp dẫn", Hùng Dũng chia sẻ ở cuộc phỏng vấn sau buổi tập chiều 27-2 cùng Hà Nội FC.

Tiền vệ sinh năm 1993 đánh giá cao các cá nhân bên phía CLB TP.HCM, trong đó có Phi Sơn và tân binh Công Phượng.

Anh chia sẻ: "Với việc bổ sung nhiều tân binh, CLB TP.HCM đang lột xác cả về lối chơi lẫn tinh thần. Hà Nội FC sẽ phải khoá chặt các mũi tấn công, đặc biệt là các miếng đánh biên với những quả tạt của Phi Sơn. Chúng ta có thể thấy Phi Sơn tạt rất tốt.

Còn với Công Phượng, 2 bàn thắng vừa qua mang đến lợi thế tâm lý cho cậu ấy. Công Phượng vẫn là tiền đạo nguy hiểm với khả năng rê dắt bóng và bản năng sát thủ ở cả CLB lẫn đội tuyển Việt Nam. Công Phượng rất nguy hiểm khi chơi gần cầu môn, nhưng điểm yếu có lẽ là hơi rườm rà và đôi khi hơi tự tin thái quá một chút".

Đỗ Hùng Dũng: Công Phượng nguy hiểm nhưng đôi khi tự tin thái quá một chút - Ảnh 2.

Công Phượng ghi bàn cho CLB TPHCM trong hai trận liên tiếp ở AFC Cup 2020 - Ảnh: AFC.

Công Phượng nguy hiểm là vậy nhưng Hùng Dũng cho rằng kinh nghiệm đối đầu tiền đạo này của nhiều cầu thủ Hà Nội FC sẽ giúp ích cho đội, đặc biệt là Đức Huy và Duy Mạnh.

Hùng Dũng cũng cho rằng CLB TP.HCM có tinh thần tốt hơn Hà Nội FC bởi lẽ thời gian qua được thi đấu các trận chính thức ở đấu trường châu lục. "Chúng tôi thì khác, phải tập chay suốt thời gian qua", đội phó của Hà Nội FC phát biểu.

Hiện tại, Hà Nội FC đang đối mặt với tình hình chấn thương phức tạp. Quang Hải và tiền đạo Rimario khó lòng thi đấu, còn trung vệ Đình Trọng vẫn chưa đạt thể trang tốt nhất, nhiều khả năng sẽ xuất phát ở băng ghế dự bị.

Ngày 28-2, Hà Nội FC sẽ di chuyển vào TPHCM, tập luyện hai buổi trước khi bước vào trận tranh Siêu cúp quốc gia 2020.

Công Phượng tỏa sáng, CLB TP.HCM thắng trận đầu tay ở AFC Cup 2020 Công Phượng tỏa sáng, CLB TP.HCM thắng trận đầu tay ở AFC Cup 2020

TTO - Tối 25-2, CLB TP.HCM đã thắng chủ nhà Hougang (Singapore) 3-2 ở lượt trận thứ 2 bảng F AFC Cup 2020.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên