10/04/2020 12:42 GMT+7

Do dịch, chỉ tiêu 1.636 tỉ đồng/ngày, TP.HCM chỉ thu được 947 tỉ/ngày

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã cho biết như vậy tại hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các bộ ngành, địa phương sáng 10-4. Theo ông Phong, rất nhiều chỉ tiêu của các ngành giảm, đặc biệt là dịch vụ và công nghiệp.

Do dịch, chỉ tiêu 1.636 tỉ đồng/ngày, TP.HCM chỉ thu được 947 tỉ/ngày - Ảnh 1.

Kinh doanh ế ẩm, các tiểu thương tại chợ Bà Chiểu đã dành thời gian may nón chống giọt bắn tặng lực lượng y tế tại TP.HCM - Ảnh: NGỌC HIỂN

Về tình hình tại TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội trên cả nước nói chung và TP nói riêng.

Tổng sản phẩm GRDP trong 3 tháng đầu năm TP chỉ tăng 0,42% so với cùng kỳ (tăng hơn 7%).

Mức tăng trưởng của các ngành kinh tế thấp, giảm so với các kỳ năm trước. Trong đó, chịu tác động mạnh nhất là khu vực dịch vụ, giảm 1,2% so với cùng kỳ (tăng 7,7%). Khu vực này chiếm tỉ trọng 60,6% trong cơ cấu GRDP của TP. 

Theo ông Phong, đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mức tăng trưởng GRDP thấp hơn nhiều so với cùng kỳ. Đặc biệt, khách quốc tế đến TP.HCM giảm 42,2% trong khi cùng kỳ lại tăng 14%. 

Ngoài ra, lĩnh vực sản xuất công nghiệp cũng giảm 1% trong khi cùng kỳ tăng 6,24%, đây là ngành chiếm 18,7% GRDP của TP. Cả hai khu vực dịch vụ và công nghiệp đã chiếm 79,3% tổng giá trị sản phẩm của TP, tác động mạnh đến việc GRDP của TP 3 tháng đầu năm chỉ tăng 0,42%.

Về số vốn doanh nghiệp đăng ký mới, ông Phong cho biết giảm 15,7% so với cùng kế và hơn 6.500 doanh nghiệp giải thể, tạm ngưng hoạt động. Thu hút FDI chỉ đạt 1,05 tỉ USD, giảm gần 33% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, việc thu ngân sách cũng gặp khó khăn khi chỉ đạt 88.241 tỉ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ. Tuy vậy, tỉ lệ đóng góp cho ngân sách quốc gia vẫn đạt 28% trong 3 tháng đầu năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định bước sang tháng 3-2020, tác động của dịch COVID-19 rõ hơn khi trung bình mỗi ngày làm việc chỉ thu được 947 tỉ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Chỉ đạt 57,9% so với mức thu trung bình của TP phải thu theo dự toán năm 2020 là 1.636 tỉ đồng/ngày mới đảm bảo dự toán ngân sách trung ương giao cho TP.

TP sẵn sàng chuyển sang "trạng thái mới" để tập trung phát triển kinh tế, xã hội khi dịch bệnh nằm trong tầm kiểm soát, có thể phát sinh ca mới nhưng không thành ổ dịch, không lây lan trong cộng đồng.

Trong đó, TP sẽ xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế đến cuối năm 2020, có giải pháp thúc đẩy phát triển các ngành, các lĩnh vực ưu tiên... để đảm bảo mức tăng trưởng. 

Ngoài ra, TP sẽ thực hiện hàng loạt giải pháp như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung kích cầu du lịch sau dịch, kiểm soát chặt chẽ thị trường, đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ, đẩy mạnh tỉ lệ giải ngân đầu tư công...

Học sinh được nghỉ học đến 19-4

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Phong cho biết tính đến nay TP vẫn đang kiểm soát tốt tình hình. Tính đến 8h ngày 10-4, trên TP có 54 ca nhiễm COVID-19, điều trị khỏi 37 trường hợp, 17 ca còn lại đang điều trị với tiến triển sức khỏe tốt, không có trường hợp tử vong, không có trường hợp nhân viên y tế bị lây nhiễm và chỉ còn 600 trường hợp cách ly tập trung trên tổng số 12.000 người cách ly từ ban đầu.

Ông Phong cho biết kéo dài thời gian cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ học đến hết 19-4, riêng học viên khối giáo dục nghề nghiệp nghỉ đến hết 3-5. Ông Phong cho biết TP chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để học sinh, sinh viên đi học lại an toàn.

Thủ tướng: Thủ tướng: 'Lò xo kinh tế' phải bật mạnh sau đại dịch COVID-19

TTO - Các bộ, ngành, địa phương cần đưa được cơ chế, chính sách, giải pháp mạnh mẽ đúng, trúng và triển khai quyết liệt để giải quyết việc làm, thúc đẩy nền kinh tế vượt mạnh, như cái lò xo bị nén bật mạnh ra để đuổi kịp thời gian.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên