16/03/2012 01:10 GMT+7

Đổ dầu nhớt thải ra đất để... chờ xử lý

NGUYỄN TRIỀU
NGUYỄN TRIỀU

TT - Chiều 15-3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an (C49) đã bất ngờ kiểm tra hiện trường phá dỡ nhà xưởng của Công ty TNHH Thủy tinh Malaya VN tại số 76 Tôn Thất Thuyết, P.16, Q.4, TP.HCM và phát hiện đơn vị thi công có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

eWe6jAEN.jpgPhóng to
Đoàn kiểm tra của C49 lấy mẫu chất thải dầu nhớt bị đổ lênh láng trên mặt đất - Ảnh: N.Triều

Tại thời điểm kiểm tra, C49 phát hiện các bồn chứa cặn nhớt thải gồm hai bồn loại 25.000 lít, hai bồn loại 40.000 lít, hai bồn loại 60.000 lít và hai bồn 230.000 lít đã được cắt ra để bán phế liệu. Cặn dầu nhớt thải đổ lênh láng trên mặt đất có diện tích khoảng 70x12m, có chỗ ngập sâu 1,5m. Ông Nguyễn Văn Phúc - giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phúc Tài Lợi, chỉ huy thi công phá dỡ công trình - cho biết dầu nhớt thải sau khi cắt bồn bán phế liệu được đổ ra đất để... chờ xử lý.

NGUYỄN TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên