![]() |
Ông Dmitry Medvedev |
Nhưng, giờ đây, một ngày cuối năm 2007 (10-12), khi Đảng Nước Nga thống nhất (ER) cùng ba đảng khác là Nước Nga công bằng (SR), Nông nghiệp (AP) và Sức mạnh công dân (GS) đã đồng lòng đề cử phó thủ tướng thứ Nhất LB Nga Dmitry Medvedev là ứng viên tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 3 năm tới, ông Putin đã công khai ủng hộ ứng viên này.
Ông Putin nhấn mạnh: “Việc cả bốn tổ chức chính trị cùng có đề nghị như thế cho thấy, chúng ta có cơ hội xây dựng một chính quyền bền vững ở LB Nga sau cuộc bầu cử tháng 3 năm 2008. Và không chỉ bền vững mà chính quyền ấy còn có thể tiếp tục giữ được hướng đi đang mang lại những kết quả khả quan trong quá trình 8 năm trở lại đây. Về ứng viên D. Medvedev, có thể nói rằng, tôi biết ông ấy đã 17 năm. Chúng tôi từng làm việc rất gần gũi trong toàn bộ thời gian đó. Vì vậy tôi hoàn toàn đồng tình với sự lựa chọn này”.Quả có vậy, ai cũng biết, D. Medvedev là một trong những người thân cận của V. Putin. Hồ sơ trích ngang của ứng viên này nêu rõ: Ông Medvedev Dmitry Anatolievich sinh năm 1965 tại Leningrad (Saint - Peterburg) . Từ năm 1990 đến 1999 ông là phó giáo sư khoa Luật trường đại học Tổng hợp Leningrad (nay là Đại học Tổng hợp Saint- Peterburg). Đồng thời từ năm 1991, ông làm việc trong Ban Đối ngoại của Văn phòng Thị trưởng thành phố, dưới quyền Putin.
Ông cũng là người điều hành chiến dịch tranh cử của Putin năm 2000. Medvedev đảm nhiệm chức chánh văn phòng Tổng thống LB Nga từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 11 năm 2005, là phó thủ tướng thứ nhất LB Nga từ tháng 11 năm 2005. Ở cương vị này, ông điều hành các đề án quốc gia, theo dõi sự phát triển của thông tin đại chúng, sự phối hợp tương hỗ giữa toà án và viện kiểm sát…
Ông từng đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng các chính khách có ảnh hưởng nhất của năm 2006 do báo “Kommersant” đưa ra dựa trên những kết quả thăm dò hàng năm của Trung tâm điều tra xã hội Toàn Nga (VTsIOM).
Như vậy, ngày 17-12 tới đây, đảng ER sẽ tổ chức đại hội vào chính thức đề cử D. Medvedev ra ứng cử tổng thống LB Nga. Ba đảng còn lại nhất trí sẽ tích cực ủng hộ ứng viên này.Bình luận về sự kiện trên với báo “USA Today”, bà Condoleezza Rice, ngoại trưởng Mỹ, đã đánh giá cao Dmitry Medvedev cả về phương diện con người cũng như trên cương vị là một chính khách.
Bà cho rằng ông Medvedev là người thông tuệ, là người của thế hệ mới. Hiện giờ ông chịu trách nhiệm trước chính phủ một số đề án đáng quan tâm của nhà nước Nga, vì thế ông đúng là một ứng viên sáng giá vào cương vị lãnh đạo cao nhất của nước Nga.Tỉnh trưởng tỉnh Saint-Peterburg, bà Valentina Matvienko, cũng bày tỏ sự hân hoan của mình đối với sự việc này, nhấn mạnh rằng, D. Medvedev rất năng động ( Medvedev từng là tổng giám đốc Tập đoàn hơi đốt Gazprom), có sự nhạy bén đối với các vấn đề kinh tế, có kiến thức vững chắc về luật học và đặc biệt là có sức trẻ - một trong những ưu thế của ông trong cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống. Rất nhiều chính khách Nga cũng chia sẻ quan điểm này với bà Matvienko.Một điều thú vị là, khi phần lớn dân Nga thực sự thờ ơ với chính trị thì những “công dân mạng” Nga lại rất quan tâm đến “người kế vị tổng thống Putin” trong tương lai. Với tin về sự tán thành của Tổng thống đương nhiệm với sự lựa chọn của các đảng nói trên, nhiều blogger đã đăng trên các blog của họ lời chúc mừng gửi tới Medvedev, coi như … việc bầu bán đã xong!
Theo newsru.com, họ hâm mộ Medvedev vì hai lẽ: thứ nhất, đó là người nhận được sự ủng hộ của Putin, và thứ hai, Medvedev là người khá gần gũi thế hệ trẻ. Chính ứng viên này đã không ngần ngại sử dụng từ ngữ …9x khi trả lời phỏng vấn một số tổ chức của giới trẻ.Ngày 11-12, ông Medvedev tuyên bố với báo chí rằng trong trường hợp đắc cử, ông sẽ đề nghị V. Putin giữ chức vụ thủ tướng chính phủ. Trả lời phỏng vấn Itar-Tass tại thành phố Khabarovsk ngày 12-12, thủ tướng đương nhiệm Victor Zubkov cho rằng mong muốn của Medvedev được thấy một người “rất mạnh” như V. Putin ở vị trí đó là có cơ sở và logic. Xin nói thêm là từ ngày 12- 12, Ủy ban bầu cử trung ương Nga (UBBCTƯ) sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ ứng cử Tổng thống LB Nga. Bên cạnh những ứng viên do các đảng đề cử, còn có những chính khách tự ứng cử như cựu thủ tướng Mikhail Kasianov, đại kỳ thủ Cờ vua Garry Kasparov, cựu nghị sĩ Nikolai Kurianovich v.v...
Mặc dù hiện nay, chính giới Nga đã biết chắc 20 gương mặt có thể sẽ tham gia tranh cử, nhưng ủy ban bầu cử trung ương dự đoán một cách thận trọng rằng, có lẽ con số ứng viên sẽ không quá 10 bởi các đảng vẫn còn rất “đủng đỉnh” trong việc tổ chức đại hội, còn những ứng viên tự ứng cử thì cũng chẳng vội trong việc thu thập cho mình 2 triệu chữ ký ủng hộ.Phải chăng, việc D. Medvedev nhận được sự ưu ái của tổng thống đương nhiệm cũng ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các thủ tục nói trên?
Lựa chọn người kế nhiệm: Đã rõ kịch bản của Tổng thống Putin?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận