12/01/2022 10:08 GMT+7

Djokovic lên tiếng về thông tin từng mắc COVID-19

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Sáng 12-1, tay vợt Novak Djokovic đã đưa ra phát ngôn để đính chính về những thông tin không đúng liên quan tới những lùm xùm của mình trong thời gian qua.

Djokovic lên tiếng về thông tin từng mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Djokovic tập luyện sau khi không còn bị quản thúc - Ảnh: REUTERS

Thông báo được anh đưa ra trên trang Facebook cá nhân. "Đây là những thông tin sai lệch cần được sửa lại, nhất là để xoa dịu những sự lo lắng của cộng đồng về sự có mặt của tôi tại Úc. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi đã cố hết sức để đảm bảo sự an toàn cho mọi người cũng như tuân thủ yêu cầu về xét nghiệm", Djokovic khẳng định.

Sau đó, anh đã kể lại quá trình hoạt động của mình vào tháng 12 cũng như việc nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Theo đó, vào ngày 14-12, anh tham dự một sự kiện bóng rổ. Do sự kiện này ghi nhận nhiều ca mắc, Djokovic đã tiến hành xét nghiệm nhanh vào ngày 16-12 và có kết quả âm tính. Cùng với đó, anh cũng tiến hành xét nghiệm PCR.

Ngày hôm sau, anh góp mặt ở một sự kiện quần vợt để trao giải cho các trẻ em. Lúc này, kết quả xét nghiệm nhanh của anh vẫn âm tính. Chỉ sau khi kết thúc sự kiện này, anh mới nhận được kết quả dương tính từ xét nghiệm PCR.

Ngày 18-12, Djokovic tham gia một buổi trả lời phỏng vấn và chụp ảnh cho tạp chí L'Equipe trong khi đã hủy hết việc tham gia các sự kiện khác. Anh khẳng định mình phải tham gia buổi phỏng vấn này vì không muốn làm phóng viên thất vọng. Djokovic cho biết anh đã tuân thủ giãn cách xã hội, mang khẩu trang.

Djokovic lên tiếng về thông tin từng mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Thông báo của Djokovic sáng 12-1 - Ảnh chụp màn hình

Ngoài việc kể lại những gì diễn ra trong tháng 12, Djokovic còn nhắc đến rắc rối mà anh gặp phải khi đến Úc. Anh cho biết mọi chuyện là do sai sót khi người trong đội ngũ của anh đã nhầm lẫn khi đánh dấu sai trong tờ khai báo.

"Đây là sai sót về mặt con người và hoàn toàn không phải do cố ý. Chúng ta đang sống trong một thời điểm đầy thử thách với đại dịch toàn cầu và những sai sót này vẫn thường xảy ra. Hôm nay, đội ngũ của tôi đã bổ sung giấy tờ cho Chính phủ Úc để làm rõ mọi vấn đề", Djokovic viết.

Trong đoạn cuối, Djokovic viết: "Luôn là một vinh dự và đặc ân khi được chơi ở Giải Úc mở rộng. Đây là giải đấu rất được yêu mến bởi các VĐV, người hâm mộ, cộng đồng không chỉ ở Úc và còn trên cả thế giới. Tôi muốn có được cơ hội để cạnh tranh với các tay vợt hàng đầu thế giới, và trước một trong những khán đài tuyệt vời nhất".

Thắng kiện nhưng Djokovic chưa chắc dự Giải Úc mở rộng 2022 Thắng kiện nhưng Djokovic chưa chắc dự Giải Úc mở rộng 2022

TTO - Sáng 10-1, Tòa án liên bang của Úc đã đưa ra phán quyết thả tay vợt Novak Djokovic khỏi nơi quản thúc, nhận lại hộ chiếu cùng các giấy tờ tùy thân khác sau phiên tòa kéo dài gần 5 giờ.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên