11/02/2022 14:46 GMT+7

Đình Trọng chia tay Hà Nội FC, Bình Định mời chào

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Trung vệ Trần Đình Trọng đã nói lời chia tay Hà Nội FC sau 4 năm khoác áo đội bóng thủ đô (2018 - 2021).

Đình Trọng chia tay Hà Nội FC, Bình Định mời chào - Ảnh 1.

Đình Trọng chia tay Hà Nội FC sau 4 năm thi đấu. Điểm đến tiếp theo của anh nhiều khả năng là Topenland Bình Định - Ảnh: Hà Nội FC

Phía Hà Nội FC xác nhận thông tin trên vào trưa 11-2. Do hai bên không đạt được thỏa thuận sau khi Đình Trọng hết hạn hợp đồng nên anh trở thành cầu thủ tự do.

Topenland Bình Định là đội bóng theo sát Đình Trọng nhất. Họ cũng đang thiếu và yếu ở hàng phòng ngự dù tăng cường lực lượng rầm rộ trong thời gian qua.

Thị trường chuyển nhượng đầu mùa giải sẽ đóng cửa vào ngày mai (12-2). Vì vậy, Bình Định sẽ phải đẩy nhanh tốc độ làm thủ tục gửi lên VPF và VFF nếu muốn có sự phục vụ của Đình Trọng ngay lập tức. Nếu không kịp, Đình Trọng sẽ phải chờ tới hạn đăng ký chuyển nhượng tiếp theo, thường là giữa mùa giải.

Nếu gia nhập Topenland Bình Định, Đình Trọng sẽ tái ngộ với HLV Nguyễn Đức Thắng. Cả hai gắn bó từ đội trẻ Hà Nội, rồi CLB Hà Nội đi từ hạng nhất lên V-League cho đến giai đoạn đội được sang tên thành Sài Gòn FC. HLV Đức Thắng là nhân vật quan trọng nâng tầm trình độ của Đình Trọng.

Ở Hà Nội FC lúc này, Đình Trọng không được đảm bảo vị trí đá chính. Anh phải cạnh tranh với nhiều trung vệ như Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh. HLV Park Choong Kyun cũng có xu hướng sử dụng 3 cầu thủ trên nhiều hơn nhờ thể hình tốt, lối chơi mạnh mẽ.

Một vấn đề khác của Đình Trọng là chấn thương dai dẳng. Kể từ lần đứt dây chằng đầu gối vào tháng 6-2019, Đình Trọng chưa bao giờ trở lại trạng thái thi đấu đỉnh cao như năm 2018. 

Những yếu tố trên khiến Đình Trọng quyết định chia tay đội bóng thủ đô, tìm bến đỗ mới trong sự nghiệp. Anh đặt mục tiêu được thi đấu nhiều để cạnh tranh một suất lên đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Trong màu áo Hà Nội FC, Đình Trọng giành hai chức vô địch V-League (2018, 2019), hai Cúp quốc gia (2019, 2020) và ba Siêu cúp quốc gia (2018, 2019, 2020).

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên