20/06/2018 21:36 GMT+7

Dính líu ma túy, đội trưởng Mexico bị cô lập ở World Cup 2018

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Rafael Marquez đang có lần tham dự World Cup thứ 5 trong sự nghiệp. Nhưng mọi việc với anh trên đất Nga đang không thật sự suôn sẻ khi bị Mỹ đưa vào ‘danh sách đen’.

Dính líu ma túy, đội trưởng Mexico bị cô lập ở World Cup 2018 - Ảnh 1.

Marquez trong trận đấu với tuyển Đức - Ảnh: AFP

Theo New York Times, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã đưa Marquez vào "danh sách đen" từ năm ngoái. Lý do là vì họ nghi tuyển thủ người Mexico tham gia hoạt động "rửa tiền" cho các băng nhóm vận chuyển ma túy.

Dù không bị xử lý hình sự, những tài sản của anh tại Mỹ hoặc liên quan đến mạng lưới tài chính của Mỹ đều bị đóng băng. Không dừng lại ở đó, danh sách đen đồng nghĩa với việc các cá nhân, doanh nghiệp cũng như ngân hàng của Mỹ bị cấm dính líu đến Marquez.

Điều này đã khiến cho việc tham dự World Cup 2018 của Marquez bị ảnh hưởng rất nhiều. Tất cả hình ảnh của Marquez không được xuất hiện chung với logo hoặc biển quảng cáo của các công ty Mỹ tham gia tài trợ cho giải đấu.

Anh thậm chí cũng không được uống cùng thương hiệu nước uống của đồng đội, hay bị cấm nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Lý do là vì Powerade, nhà tài trợ nước uống của giải, được sở hữu bởi Coca-Cola của Mỹ. Trong khi đó, nhà tài trợ cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận là hãng bia nổi tiếng Budweiser, cũng đến từ Mỹ.

Bản thân việc anh được gọi vào tuyển Mexico tham dự World Cup 2018 cũng phải được tính toán kỹ lưỡng. Marquez đã không thi đấu cho Mexico trong nhiều tháng qua do bận cùng các luật sư tìm cách xóa tên khỏi danh sách đen.

Hồi tháng 5, anh cũng không được tham dự trận giao hữu với tuyển xứ Wales do trận đấu diễn ra trên đất Mỹ. 

Trước tình trạng rối rắm, Liên đoàn bóng đá Mexico đã phải đưa ra cam kết sẽ tuân thủ các án phạt từ phía Mỹ liên quan đến Marquez: "Chúng tôi tuân thủ nghiêm túc lệnh cấm của Bộ Ngân khố Hoa kỳ. Chúng tôi đã ra các chỉ định về hoạt động tại World Cup để tránh vi phạm các lệnh cấm".

FIFA cũng cho biết họ hiểu được tình hình và sẽ liên tục trao đổi với phía Liên đoàn bóng đá Mexico.

Rafael Marquez, 39 tuổi, đã vào sân trong những phút cuối trong trận thắng của Mexico trước tuyển Đức 1-0 ở ngày ra quân. Anh là một trong số 4 bốn cái tên từng tham dự 5 kỳ World Cup, cùng với những danh thủ như Lothar Matthaus (Đức) và Gianluigi Buffon (Ý)…

Marquez dự kỳ World Cup thứ năm ở tuổi 39 Marquez dự kỳ World Cup thứ năm ở tuổi 39

TTO - Hậu vệ 39 tuổi Rafael Marquez của tuyển Mexico vừa được huấn luyện viên Juan Carlos Osorio điền tên vào danh sách 23 cầu thủ sang Nga dự World Cup 2018.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên