10/01/2017 14:27 GMT+7

​Đình chỉ đội tàu công ty có tàu cháy trên vịnh Hạ Long

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Trưa 10-1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu tạm dừng toàn bộ đội tàu của Công ty TNHH Du lịch thương mại Ánh Dương - đơn vị có tàu nghỉ đêm cháy rạng sáng cùng ngày để phục vụ công tác kiểm tra.

Hiện trường vụ cháy tàu - Ảnh: CTV

Những chiếc tàu còn lại của đội tàu 6 chiếc thuộc công ty TNHH du lịch và thương mại Ánh Dương 12 bị tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển khách tham quân, lưu trú để kiểm tra từ ngày 10-1.

Doanh nghiệp chỉ được cho tàu hoạt động trở lại sau khi đoàn công tác báo cáo kết quả kiểm tra để UBND tỉnh xem xét, quyết định có đủ điều kiện hoạt động phục vụ khách du lịch trên vịnh hay không.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao cảnh sát PCCC tỉnh chủ trì, triển khai xác minh điều tra nguyên nhân vụ cháy tàu.

Trước đó, khoảng 6g30 sáng, khi tàu Ánh Dương QN - 3598 đang trên đường về Tuần Châu sau hành trình nghỉ đêm thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng chức năng đã có mặt ứng cứu kịp thời, đưa toàn bộ người trên tàu gồm 14 khách nước ngoài, 1 hướng dẫn viên, 6 thuyền viên trên thuyền vào bờ an toàn.

Sau khi vụ cháy xảy ra, ông Vũ Văn Diện - phó chủ tịch UBND tỉnh - đã đến thăm hỏi sức khỏe đoàn khách đến từ nhiều nước như Mỹ, Úc, Canada, Anh... Đồng thời chỉ đạo việc giúp đỡ du khách kê khai tài sản bị thiệt hại để UBND tỉnh hỗ trợ, động viên.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng tỉnh, các tàu du lịch vỏ gỗ trên vịnh Hạ Long còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt nguy cơ hỏa hoạn đến từ hệ thống điện xuống cấp trong thân, vỏ tàu.

Được biết, những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển đội tàu đến năm 2020 theo hướng giảm dần, tiến tới chấm dứt tàu du lịch vỏ gỗ trên vịnh Hạ Long. Dự kiến, việc thực hiện sẽ diễn ra trong năm nay.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên