03/03/2014 01:05 GMT+7

Đình chỉ 8 quyết định gây khó cho doanh nghiệp

V.TR.
V.TR.

TT - Ngày 2-3, ông Nguyễn Văn Khang - chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - cho biết UBND tỉnh đã quyết định đình chỉ thi hành tám quyết định do ông Lê Văn Nghĩa - phó chủ tịch UBND tỉnh - ký về việc điều chỉnh tăng giá cho tám doanh nghiệp thuê đất trong và ngoài khu - cụm công nghiệp. Lý do là hiện nay các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn, việc tăng giá cho thuê đất một cách máy móc là không phù hợp.

Doanh nghiệp ngoại ồ ạt thuê đất “chui”Doanh nghiệp kêu giá thuê đất tăng cao

Trước đó, một số doanh nghiệp đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Tiền Giang thu hồi, hủy bỏ các quyết định điều chỉnh tăng giá cho thuê đất tới 4-5 lần so với năm 2013. Chẳng hạn, Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Phát thuê hơn 20.000m2 đất trong Khu công nghiệp Mỹ Tho xây dựng nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu. Năm 2006 công ty ký hợp đồng thuê lô đất nói trên giá hơn 200 triệu đồng/năm. Nay UBND tỉnh Tiền Giang điều chỉnh tăng hơn 830 triệu đồng/năm, tức tăng tới bốn lần.

Tại văn bản kiến nghị UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Đạo - giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Phát - cho rằng doanh nghiệp đang khó khăn nhưng vẫn nỗ lực giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động của địa phương mà một số sở ngành tỉnh Tiền Giang không chia sẻ, lại tham mưu UBND tỉnh tăng giá thuê đất quá cao làm doanh nghiệp rất bất bình.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên