
Đình Bắc (7) đua Vua phá lưới Giải U23 châu Á 2026 - Ảnh: TED TRẦN
Cụ thể đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của Giải U23 châu Á 2026 là Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U23 Lebanon) với cùng 4 bàn thắng. Cùng đứng thứ 2 là ba cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (U23 Việt Nam), Shusuke Furuya, và Ryūnosuke Satō (Nhật Bản) với 3 bàn.
Tuy nhiên có thể khẳng định Đình Bắc sẽ đua danh hiệu Vua phá lưới với 2 cầu thủ Nhật Bản là Shusuke Furuya và Ryūnosuke Sato.
Nguyên nhân là do Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U23 Lebanon) đều đã bị loại và không thể nâng cao thành tích.
Ở phía sau Đình Bắc và 2 ngôi sao của U23 Nhật Bản là các cầu thủ Mathias Macallister (Úc), Amoori Faisal (Iraq), Yuto Ozeki (Nhật Bản), Rakan Al-Ghamdi (Saudi Arabia), Ali Al-Memari và Junior Ndiaye (UAE) - những người đã "bỏ túi" 2 bàn.
Tuy nhiên, trong số này chỉ có Mathias Macallister (Úc) và Yuto Ozeki (Nhật Bản) còn thi đấu và có thể nâng cao thành tích. Các cầu thủ Amoori Faisal (Iraq), Rakan Al-Ghamdi (Saudi Arabia), Ali Al-Memari và Junior Ndiaye (UAE) đều đã rời giải với 2 bàn thắng.
Trong quá khứ, U23 Việt Nam từng chứng kiến Nguyễn Quang Hải ghi đến 5 bàn thắng ở Giải U23 châu Á 2018. Tuy nhiên Quang Hải chỉ về nhì trong cuộc đua phá lưới, sau Almoez Ali (U23 Qatar, 6 bàn thắng).
Với phong độ ấn tượng, nhiều CĐV chờ đợi Đình Bắc sẽ vượt qua thành tích của Quang Hải.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận