07/10/2011 02:05 GMT+7

Điều trị u não bằng xạ phẫu

T.DƯƠNG - Q.NGỌC
T.DƯƠNG - Q.NGỌC

TT - Ngày 6-10, tại hội thảo “Xạ phẫu não bằng gamma knife” do Bệnh viện Nhân Dân 115 tổ chức, bác sĩ Chu Tấn Sĩ, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Nhân Dân 115, cho rằng phẫu thuật u não vẫn là lựa chọn hàng đầu trong các phác đồ điều trị u não. Các chỉ định hóa - xạ sau phẫu thuật làm gia tăng tỉ lệ sống sau mổ.

Tại hội thảo, các chuyên gia và bác sĩ cho biết đã có thể thực hiện phương pháp xạ phẫu não bằng gamma knife (dao gamma) cho bệnh nhân u não ở Việt Nam. Đây là một kỹ thuật tiên tiến của thế giới, loại bỏ những bệnh lý trong não mà không cần phẫu thuật mở hộp sọ, với độ chính xác đến 0,1mm. Theo đánh giá của các chuyên gia, ưu điểm của phương pháp này là không chảy máu, ít tai biến, thời gian nằm viện ngắn, không cần nhiều thời gian chăm sóc hậu phẫu.

Trong sáu tháng đầu năm 2011, đã có 69 trường hợp u não được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhân Dân 115. Lứa tuổi gặp nhiều nhất là 40-60 tuổi, chiếm tỉ lệ 56%, trong đó nhỏ nhất là 6 tuổi, lớn nhất là 86 tuổi, nam nhiều hơn nữ.

Triệu chứng nổi bật của bệnh là nhức đầu (89,8%), giảm thị lực (36,2%,) buồn nôn (34,7%), động kinh (21,7%).

T.DƯƠNG - Q.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên