28/03/2012 01:40 GMT+7

Điều trị teo thực quản bằng nội soi

BS TRƯƠNG ANH MẬU (BV Nhi Đồng 2)
BS TRƯƠNG ANH MẬU (BV Nhi Đồng 2)

TT - Bé N.T.T.V., 10 tháng tuổi, có dị tật teo thực quản bẩm sinh, nhưng do đoạn teo của thực quản quá dài, không thể kéo nối lại ngay từ đầu nên bé đã được mở dạ dày ra da và nuôi ăn qua dạ dày bằng ống.

Mới đây, các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM đã áp dụng thành công phương pháp mổ nội soi kéo dạ dày lên lồng ngực để khâu nối đoạn teo này lại. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ. Sau 10 tháng chào đời, bé mới có lần ăn đầu tiên qua thực quản của mình.

Bác sĩ Trần Thanh Trí, phó khoa ngoại, cho biết bệnh teo thực quản có nhiều dạng, trong đó dạng teo thực quản đoạn dài như ca này khá hiếm và rất khó trong việc xử trí. Theo bác sĩ Trí, đây là ca mổ đầu tiên ở miền Nam áp dụng phương pháp nội soi đối với dạng dị tật bẩm sinh hiếm gặp này.

BS TRƯƠNG ANH MẬU (BV Nhi Đồng 2)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên