10/04/2009 19:20 GMT+7

Điều trị chàm mãn tính bằng nitơ lỏng

ThS.BS LÊ THÁI VÂN THANH Giảng viên da liễu BV ĐH Y dược TP.HCM
ThS.BS LÊ THÁI VÂN THANH Giảng viên da liễu BV ĐH Y dược TP.HCM

TTO - * Hai chân em có hai mụt nổi lên từ nhỏ, hôm trước em có đi bệnh viện da liễu bác sĩ nói bị chàm và cho em đi chấm nitơ lỏng. Nhưng khi về nhà chiều tối chỗ đó lại giống như bị phồng lên, sờ vào thì mềm giống như mủ nước. Xin hỏi hiện tượng đó có bình thường không và em phải làm gì? Có kiêng ăn gì không?

Hoa Le

- Trả lời của Phòng mạch Online:

“Hai mụt ở chân nổi lên từ nhỏ” ở vị trí nào: mặt lưng bàn chân, phía mắt cá ngoài hay mặt trước cẳng chân? Các mụt này có màu gì? Vùng da bên trên hoặc xung quanh tổn thương có bị thâm đen hoặc dày sừng không? Có ngứa hay không? Đó là những điều bạn phải cung cấp thêm khi gặp bác sĩ.

Theo như mô tả sơ bộ có thể bạn bị bệnh chàm mãn tính. Tổn thương là các mảng da dày sừng, cứng, thâm đen, thường đối xứng hai bên chân tại những vị trí da dễ bị cọ xát như mắt cá ngoài, mặt lưng bàn chân hay mặt trước cẳng chân. Bệnh gây ngứa, kích thích cào gãi và càng làm tăng sừng nhiều hơn. Do đó các tổn thương có thể tồn tại rất lâu hoặc tái đi tái lại.

Chấm nitơ lỏng là một trong những phương thức điều trị bệnh chàm mãn tính. Mục đích là nhằm bình thường hóa vùng da tổn thương, tức là giúp cho tổn thương giảm dày sừng, giảm thâm đen, từ đó sẽ giảm ngứa và dẫn đến giảm kích thích cào gãi…

Sau khi chấm tổn thương bằng que gòn thấm nitơ lỏng trong 60 giây thì vùng da tổn thương sẽ có nhiệt độ -180C đến -300C. Nhiệt độ này sẽ giúp hủy mô vùng tổn thương. Các tế bào da chết, phồng dộp và bong ra sau khoảng 1 - 2 tuần. Như vậy hiện tượng của bạn là hoàn toàn bình thường.

Chúng ta cần lưu ý rằng tổn thương hoàn toàn biến mất không chỉ sau một lần chấm mà có thể phải sau nhiều lần chấm. Sau khi vùng da bong tróc ra sau mỗi lần chấm nếu “mụt” vẫn còn thì chúng ta nên đến cơ sở chuyên khoa để chấm tiếp cho đến khi tổn thương phẳng mịn so với vùng da lành xung quanh.

Đối với chàm mãn tính chúng ta cần kiêng cữ chà xát trên bề mặt tổn thương, tránh tiếp xúc xà bông, các chất tẩy rửa… và ăn kiêng những thức ăn dễ gây dị ứng như trứng, đồ lên men…

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn.

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.

B.CHÂU thực hiện

ThS.BS LÊ THÁI VÂN THANH Giảng viên da liễu BV ĐH Y dược TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên